Úc công bố danh tính thủ phạm vụ tấn công tại Melbourne

10 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Vụ tấn công khủng bố tại đường Bourke ngày 9-11. Photo Courtesy: Reuters

Cảnh sát liên bang Úc đã xác định được danh tính thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne hôm 9.11.

Ngày 10.11, cảnh sát liên bang Úc cho hay đã xác định được danh tính thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne là người gốc Somalia Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi. Nguồn tin cho hay đối tượng đã cùng gia đình đến Úc tị nạn vào những năm 80 của thế kỷ trước.

AFP dẫn lời Phó giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc Ian McCartney cho biết: “Thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại thành phố Melbourne hôm 9.11 là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi, sinh ra tại Somalia và định cư ở Úc cùng gia đình từ thập niên 1980. Y có quan điểm cực đoan, vụ tấn công này có nhiều liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Tuy nhiên, ông McCartney sau đó khẳng định Ali chỉ lấy ý tưởng từ hoạt động khủng bố của IS và không liên lạc trực tiếp với nhóm phiến quân này. Lực lượng đặc nhiệm đã đột kích, khám xét hai ngôi nhà của gia đình Ali ở phía tây và đông bắc Melbourne.

Một quan sỹ quan cảnh sát chống khủng bố Úc nhận định vụ tấn công chính là lời cảnh tỉnh đến chính quyền nước này, dù IS đã để mất các khu vực chiếm đóng rộng lớn tại Iraq và Syria. Bằng cách nào và từ khi nào đối tượng có thể biến những tư tưởng cực đoan thành một vụ tấn công sẽ là trọng tâm của cuộc điều tra.

Cũng theo nguồn tin trên, anh trai của Shire Ali sẽ bị đưa ra xét xử vào năm tới do các cáo buộc liên quan tới khủng bố, trong đó có âm mưu mua súng để thảm sát đám đông trong đêm giao thừa tại New York, Mỹ.

Cũng nên nhắc lại rằng vào chiều ngày 9.11, Ali đốt một xe chở bình gas trên đường Bourke, trung tâm Melbourne ngay trước giờ cao điểm vào buổi tối. Bình gas không nổ và vụ cháy được dập tắt trong 10 phút. Thủ phạm dùng dao đâm ba người đàn ông qua đường, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương, trước khi tấn công các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường.

Cảnh sát bang Victoria là Graham Ashton cho biết nghi phạm đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ông Ashton cho biết tất cả các nạn nhân đều là đàn ông, hai trong số này 26 và 58 tuổi. Cảnh sát Ashton từ chối tiết lộ danh tính nạn nhân do cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình liên lạc với thân nhân của họ.

Hiện tại, theo AFP, cảnh sát chống khủng bố và các quan chức tình báo vẫn đang kết nối với nhau để tìm hiểu xem vụ việc được lên kế hoạch như thế nào. Tuy nhiên giới tình báo Úc biết nghi phạm này.

“Chúng tôi không cho rằng đang có một mối đe dọa ở thời điểm này nhưng chắc chắn chúng tôi xem vụ tấn công là một sự khủng bố” – cảnh sát Ashton xác nhận. Ông cũng từ chối cung cấp thông tin về kẻ đã dùng dao tấn công nhiều người trên đường Bourke nhưng khẳng định nghi phạm 31 tuổi này là người Somali và thuộc một nhóm nổi tiếng trong giới tình báo.

Báo chí đưa tin, trong năm 2015, hộ chiếu Úc của Shire Ali đã bị tịch thu do lo ngại đối tượng tìm cách tới Syria để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo đánh giá trước đó của nhà chức trách, dù Shire Ali có quan điểm bị cực đoan hóa, song đối tượng không tiềm ẩn mối đe dọa với môi trường an ninh quốc gia.

Tổng hợp