Hủy lễ tưởng niệm tại ở Pháp do trời mưa, tổng thống Mỹ hứng chỉ trích

12 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Nghĩa trang Mỹ Aisne-Marne trong Rừng Belleau cách Paris 85 km về phía đông, Pháp, ngày 10 tháng 11, 2018. Phtoo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chỉ trích và so sánh với người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Barack Obama, sau khi ông hủy chuyến thăm nghĩa trang quân nhân Mỹ trong Thế chiến I tại Pháp vì trời mưa.

Ông Trump, người có mặt tại Pháp hồi cuối tuần để tham dự các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ 1, vốn dự định đi trực thăng đến nghĩa trang ở chiến trường Belleau Wood, nơi lính thủy đánh bộ Mỹ đối đầu với lực lượng Đức vào năm 1918.

Tuy nhiên, trong một thông báo được Bạch Ốc phát đi hôm 10.11 cho hay: “Chuyến đi đến Nghĩa trang và Đài tưởng niệm người Mỹ Ainse-Marne của Tổng thống và Đệ nhất phu nhân bị hủy vì những khó khăn về lịch trình và hậu cần do thời tiết gây ra”.

Thay vào đó, ông Trump cử Chánh văn phòng John Kelly và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joe Dunford thay mặt tổng thống đến dự buổi lễ diễn ra ở nghĩa trang cách Paris 80 km về phía đông bắc.

Một tài khoản Twitter đăng ảnh ông Obama dưới mưa để chế giễu ông Trump. Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tham dự lễ tưởng niệm ở những địa điểm khác nhau.

Ngay lập tức, trên Twitter, Nghị sĩ Anh Nicholas Soames, cháu của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, đã chỉ trích ông Trump: “Họ đã hy sinh khi đối mặt với kẻ thù và ông Trump thậm chí không thể dành cho những người đã ngã xuống sự tôn trọng cần có”, ông Soames nói.

Ben Rhodes, người từng giữ chức phó cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng lý do mà Bạch Ốc đưa ra là không thuyết phục. “Tôi đã lên kế hoạch di chuyển cho ông Obama trong 8 năm. Luôn luôn có kế hoạch phòng bị khi trời mưa. Luôn luôn có”, ông Rhodes nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau cũng tham gia một lễ tưởng niệm để tri ân những người lính Canada ở Vimy Ridge. Photo Courtesy: Reuters

Cùng lúc đó, mạng xã hội Twitter cũng ngập tràn hình ảnh cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đứng phát biểu hoặc tham dự các hoạt động dưới mưa trong nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm các buổi lễ tri ân liệt sĩ và cựu binh.

“Đây mới là một nhà lãnh đạo thực sự nè @realDonaldTrump. Mưa ư… thật hay đùa đấy? Ông không biết những gì chúng ta đã trải qua trong chiến tranh và đó là lý do những cựu binh Mỹ nên có một vị trí đặc biệt trong xã hội. Cảm ơn @BarackObama vì đã trở thành một hình mẫu sáng ngời về phẩm cách”, người dùng với “username” Doc T viết.

Cựu tổng thống Obama không phải người duy nhất được đem ra so sánh với ông Trump. Một số người dùng Twitter đã đăng ảnh Thủ tướng Trudeau cất ô khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 74 năm trận Dieppe, trận chiến đẫm máu nhất với người Canada trong Thế chiến II, tại Pháp hồi tháng 8.2017.

“Khi chúng ta ngồi đây giữa trời mưa, thấy khó chịu vì quần áo và tóc ướt sũng, tôi nghĩ khung cảnh không thể phù hợp hơn nữa để chúng ta nhớ lại rằng ngày này năm xưa ở Dieppe, đó không phải là cơn mưa, mà là những làn đạn”, truyền thông dẫn phát biểu của thủ tướng Gia Nã Đại.

Trong khi đó, theo Reuters, dù trời mưa nhẹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn chủ trì một lễ tưởng niệm ở Compiegne, đông bắc Paris, nhằm đánh dấu 100 năm Thế chiến I kết thúc. Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau cũng tham gia một lễ tưởng niệm để tri ân những người lính Canada ở Vimy Ridge.

Tổng hợp