Hollywood làm phim hoạt hình về Thanh Xà, Bạch Xà

12 Tháng Mười Một, 2018 | Điện ảnh
Một cảnh trong phim hoạt hình Bạch Xà, được chuyển thể từ truyền thuyết cùng tên của Trung Quốc. Photo courtesy: SINA

Các tín đồ phim ảnh sắp tới sẽ được thưởng thức ‘Thanh Xà, Bạch Xà’ ở một diện mạo mới là phim hoạt hình, với nhiều sáng tạo được đưa vào nhờ sự góp mặt của nhà làm phim đến từ Hollywood.

Tiếp bước phim bom tấn về siêu cá mập The Meg, hãng phim Warner Bros. sẽ tiếp tục ra mắt một siêu phẩm hợp tác Trung – Mỹ có tên White Snake (Bạch Xà). Tên tiếng Trung của bộ phim là Bai She: Yuan Qi (Bạch Xà: Duyên khởi).

Đây là bộ phim hoạt hình hợp tác sản xuất đầu tiên của hãng phim Hollywood này với một công ty sản xuất phim Trung Quốc, theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo. Phía Trung Quốc là hãng Light Chaser Animation đóng tại Bắc Kinh.

Trong bối cảnh sắp công chiếu, teaser của bộ phim hoạt hình Bạch Xà vừa được tung ra. Đoạn phim giới thiệu dài 1 phút 20 giây đem lại cảm giác huyền bí, mang đậm phong cách Trung Hoa.

“Một thời hoan tình, ta đã nhớ ra 500 năm. Có đáng hay không? Dù có mất 1.000 năm tu hành… cũng xứng đáng”, đoạn dẫn truyện mở đầu teaser Bạch Xà.

Bộ phim được đánh giá cao cả về tạo hình nhân vật, phục trang và bối cảnh, mở ra một thế giới phương Đông vô cùng tráng lệ. Một điểm cộng khác là phim có phần âm thanh sống động nhắm tới các khán giả teen, đánh dấu một cách tiếp cận mới đối với một nhà sản xuất phim hoạt hình Trung Quốc.

Phim được chuyển thể từ Bạch Xà truyện, còn có tên khác là Hứa Tiên và Bạch Nương Tử – một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc.

Câu chuyện được cho ra đời vào thời Nam Tống và được lưu truyền rộng rãi dưới thời nhà Thanh. Bạch Xà truyện nói về câu chuyện tình yêu giữa một bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên).

Bạch Xà truyện nhiều lần được chuyển thể thành Kinh kịch, và được đưa lên màn ảnh Hoa Ngữ cả bản điện ảnh và truyền hình.

Tuy nhiên, nội dung phim hoạt hình Bạch Xà với sự tham gia của Hollywood có phần sáng tạo hơn, nói về phần tiền truyện của truyền thuyết Bạch Xà, tức diễn ra trước khi Bạch Xà và Hứa Tiên gặp nhau ở Tây Hồ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Phim tập trung miêu tả mối tình trắc trở giữa Bạch Xà (Bạch Tố Trinh) và anh chàng A Tuyên (kiếp trước của Hứa Tiên) từ 500 năm trước.

Phim lấy bối cảnh vào cuối thời nhà Đường, khi quốc sư tổ chức phong trào diệt rắn trên toàn Trung Hoa. Bạch Xà đến ám sát quốc sư, nhưng không may cô bị mất trí nhớ và được A Tuyên cứu.

Trong quá trình tìm lại ký ức cho Bạch Xà, A Tuyên và cô nảy sinh tình cảm. Nhiều tình tiết hấp dẫn diễn ra sau đó khi thân phận của Bạch Xà bị bại lộ.

Bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu tại các rạp của Trung Quốc vào ngày 21-12, trong khi khâu phát hành tại các thị trường quốc tế sẽ do Warner Bros. đảm nhận.

Đạo diễn người Hoa Hoàng Gia Khang (Huang Jia Kang), đồng chỉ đạo sản xuất bộ phim đến từ Light Chaser Animation, chia sẻ trên tờ China Daily rằng bộ phim thích hợp cho những người trẻ vì nó tập trung thảo luận về tình yêu và mối quan hệ đôi lứa.

Bộ phim đã được sản xuất trong hơn 3 năm và đang trải qua các khâu cuối cùng để đến với khán giả vào tháng 12 tới. Ông Hoàng cho biết nhà làm phim đã tạo hình khoảng 40 nhân vật cho bộ phim. Ngoài Bạch Xà còn có Thanh Xà, tiểu hồ ly xinh đẹp…

“Chúng tôi cũng thiết kế một con tiểu khuyển đáng yêu cho bộ phim để thu hút các khán giả teen”, đạo diễn Hoàng chia sẻ.

Theo TTO