Higuain bị treo giò hai trận sau khi bị phạt thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài

14 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thể thao
Higuain (ngoài cùng bên phải) phản ứng với trọng tài sau khi nhận thẻ vàng. Photo Courtesy: Reuters

Liên đoàn Bóng đá  Ý (FIGC) đã quyết định cấm thi đấu hai trận đối với Gonzalo Higuain do lĩnh thẻ đỏ và cãi trọng tài.

Cụ thể trong trận đại chiến với Juventus tại Serie A cuối tuần qua, tiền đạo của AC Milan, Gonzalo Higuain phải nhận thẻ vàng do pha phạm lỗi với Mehdi Benatia. Tiếp đó, do quát vào mặt trọng tài để phản đối, ngôi sao người Argentina nhận ngay một thẻ đỏ trực tiếp.

Sự việc càng trở nên tệ hơn khi trước đó Phó thủ tướng Ý, ông Mateo Salvini, đã kêu gọi trừng phạt nặng đối với Higuain. Chính trị gia vốn là CĐV của AC Milan nói: ”Bóng đá phải là tấm gương cho đất nước. Tôi đã có mặt tại sân San Siro hôm Chủ nhật vừa qua và cảm thấy xấu hổ với hành động của Higuain. Dù là một CĐV của AC Milan, tôi vẫn muốn lệnh cấm thi đấu dài hạn đối với cậu ấy”.

HLV của AC Milan, Gennaro Gatusso cũng bày tỏ sự thông cảm: ”Khi đó, Higuain chịu rất nhiều áp lực (sau khi đá hỏng phạt đền)”.  Bên phía Juventus, Cristiano Ronaldo chung quan điểm: “Hành động của Higuain chỉ là bột phát, không gây nguy hại đến ai. Tôi mong cậu ấy không bị phạt nặng”.

Sau sự cố kể trên, Higuain đã xin lỗi CĐV AC Milan, đội bóng và đồng đội. Anh cũng thừa nhận đã để cảm xúc lôi kéo, nhất là sau khi đá hỏng quả phạt đền.