Hơn 630 người mất tích vì thảm họa cháy rừng ở California

16 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Thị trấn Paradise là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Photo courtesy: Reuters

Số người mất tích vì cháy rừng ở phía Bắc bang Califorina – Mỹ đã tăng lên 631 người trong khi số người thiệt mạng tăng lên 63 người.

Số liệu trên được cảnh sát trưởng hạt Butte, ông Kory Honea, công bố tại buổi họp báo đêm 15.11 (giờ địa phương). Ông Honea khẳng định số người mất tích có thể tăng giảm bất thường vì văn phòng của ông vẫn tiếp tục nhận được thông tin ồ ạt về đám cháy.

Giới chức địa phương cho biết con số thương vong tăng cao như vậy là do đám cháy lây lan quá nhanh vì gió mạnh và môi trường nhiều cây bụi khô. Gần như toàn bộ nhà cửa tại thị trấn Paradise đã bị thiêu hủy trong hỏa hoạn. Hiện khoảng 50,000 người vẫn đang phải sống trong các khu sơ tán do Hội Chữ thập Đỏ lập ra.

Hãng ABC New cho biết, trong số những người mất tích có nhiều người cao tuổi tại thị trấn Magalia. Các quan chức nhận định sẽ mất nhiều tuần để tìm kiếm các nạn nhân. Các lực lượng cứu hỏa Mỹ hiện đang phải đối phó với hai đám cháy lớn tại Bắc và Nam California.

Cháy rừng đã càn quét California từ ngày 8,11, thiêu trụi khu vực 570km2, phá hủy hơn 11.860 công trình và nhà cửa. Các quan chức nhận định sẽ mất nhiều tuần để tìm kiếm các nạn nhân. Hơn 5.000 nhân sự đang tham gia vào chiến dịch dập lửa tại California. Hơn 8.800 nhà cửa đã bị thiêu rụi, đẩy 27.000 người vào cảnh vô gia cư. Ước tính 200.000 người vẫn đang phải sơ tán.

Riêng tại thị trấn Paradise, gần 9.000 ngôi nhà đã bị thiêu trụi và khoảng 50.000 người vẫn đang phải sơ tán. Trong khi đó, số người thiệt mạng chủ yếu được tìm thấy tại miền Bắc bang California với đám cháy Camp Fire vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Ngày 15.11, Bạch Ốc thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 17.11 sẽ bay tới California để gặp gỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng. Trước đó, Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia tại California.

Ban đầu, ông Trump tỏ ra ít quan tâm tới địa phương này, và khi số thương vong tăng cao, ông đổ lỗi thảm họa này là do quản lý rừng yếu kém, và cảnh báo có thể giảm quỹ liên bang dành cho California.

Kể từ 3 tháng nay, bang California liên tục xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tổng hợp