Giám đốc điều hành hãng nội y Victoria’s Secret từ chức

16 Tháng Mười Một, 2018 | Điện ảnh
Những người mẫu sinh đẹp trong show diễn của Victoria’s Secret hôm 9.11.2018. Photo Courtesy: Reuters

Jan Singer – nữ giám đốc điều hành của hãng nội y danh tiếng Victoria’s Secret, từ chức sau hai năm gắn bó với công ty.

Thông tin được các phương tiện truyền thông phương Tây đăng tải rộng rãi ngày 14-11.

Hãng nội y Victoria’s Secret trải qua một tuần đầy sóng gió sau buổi biểu diễn thường niên gây chú ý của mình.

Trước đó, ông Ed Razek – Giám đốc tiếp thị của Victoria’s Secret, vạ miệng khi tuyên bố trên truyền thông rằng người mẫu ngoại cỡ và chuyển giới không có cơ hội trở thành “thiên thần” của hãng.

“Chúng tôi có nên tuyển người mẫu chuyển giới vào chương trình không? Không, tôi không nghĩ chúng tôi nên làm thế. Lý do? Bởi vì sô diễn Victoria’s Secret là một phép mầu, một chương trình giải trí tuyệt vời kéo dài 42 phút” – Ed Razek nói. Ông thêm rằng không có kế hoạch mời người mẫu ngoại cỡ tham gia sô diễn trong tương lai bởi từng theo đuổi ý tưởng này năm 2000 nhưng chẳng ai quan tâm.

Sau phần trả lời của Ed Razek, một làn sóng chỉ trích xuất hiện. Nhiều người mẫu chuyển giới và ngoại cỡ kêu gọi tẩy chay Victoria’s Secret. Ed Razek sau đó có lên tiếng xin lỗi nhưng chưa xoa dịu được dư luận.

Victoria’s Secret đã nỗ lực mở rộng sự đa dạng của mình bằng việc tăng lượng người mẫu da màu. Mới đây, họ mời người mẫu bạch biến Winnie Harlow tham gia sô diễn.

Công ty chủ quản của Victoria’s Secret cho biết sẽ chính thức thông báo quyết định từ chức của Jan Singer vào thứ hai tới. Trước khi đến với hãng nội y này, Jan Singer từng làm việc tại những thương hiệu lớn như Spanx, Nike.

Victoria’s Secret đang vấp phải sự cạnh tranh từ những nhãn hàng nội y Aerie và Rihanna’s Savage x Fenty. Những hãng này tôn trọng sự đa dạng hơn với nhiều kích cỡ nội y khác nhau và giá thấp.