Phát hiện bức họa Chúa Jesus thời còn trẻ

19 Tháng Mười Một, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Khuôn mặt Chúa Jesus trên bức tranh tường ở nhà thờ Byzantine. Photo Courtesy: IFL Science

Bức tranh cách đây 1.500 năm, phát hiện ở trung tâm sa mạc Negev, mô tả hình ảnh Chúa Jesus trẻ trung với mái tóc ngắn.

Các nhà khảo cổ từ Đại học Haifa ở Israel công bố phát hiện một trong những bức họa Chúa Jesus lâu đời nhất từ trước tới nay bên trong nhà thờ Byzantine bỏ hoang tại Shivta, một ngôi làng cổ ở trung tâm sa mạc Negev, miền nam nước này, IFL Science hôm 14/11 đưa tin. Tác phẩm được xác định có niên đại từ thế kỷ thứ 6, cách đây khoảng 1.500 năm.

Do khí hậu khắc nghiệt của sa mạc, bức tranh tường không còn được lưu giữ nguyên vẹn cho tới ngày nay. Tuy nhiên, dựa trên những nét vẽ mờ nhạt còn sót lại, các chuyên gia đã phác thảo được khuôn mặt Chúa Jesus trẻ trung với mái tóc ngắn và chiếc mũi dài.

“Khuôn mặt của Chúa Jesus trong bức họa này là một khám phá quan trọng. Nó mô tả Đấng Christ với mái tóc ngắn, hình ảnh đặc biệt phổ biến ở Ai Cập và Syro-Palestine trước đây nhưng đã biến mất trong các tác phẩm nghệ thuật Byzantine sau này”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Theo New York Times, bên cạnh hình ảnh Chúa Jesus được phát hiện ở Shivta còn xuất hiện một nhân vật khác, được cho là thánh John the Baptist hay John Tẩy Giả (một nhà tiên tri, giảng đạo du mục dẫn đầu phong trào rửa tội tại sông Jordan). Vì vậy, các chuyên gia tin rằng bức họa mô tả Lễ rửa tội hay Bí tích Thanh Tẩy trong Kito giáo.

Theo VNE