Đoàn người di cư bị người dân ở Mexico biểu tình phản đối

19 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Người dân địa phương biểu tình phản đối người di dân Trung Mỹ ở Tijuana (Mexico) hôm 18.11.2018. Photo Courtesy: Reuters

Sau khi gần 3.000 người di dân từ các nước Trung Mỹ có mặt tại thành phố Tijuana, nằm sát biên giới với Mỹ để tìm cách vào lãnh thổ nước này, hàng trăm người dân đã tổ chức biểu tình phản đối.

Trái với sự nồng ấm mà họ nhận được trong hơn một tháng qua, gần 3.000 người trong đoàn di cư từ Trung Mỹ tới Mexico những ngày gần đây bị phản đối gay gắt khi họ tới khu vực biên giới giáp California, Mỹ, Fox News hôm nay đưa tin.

Những người dân địa phương đã mang theo quốc kỳ Mexico và hô vang các khẩu hiệu: “Hãy rời khỏi đây”, “Chúng tôi không cần họ ở Tijuana”, cũng như gọi đoàn người di cư là những kẻ “xâm lược”.

Một trong những người biểu tình – Juana Rodriguez, nói rằng chính phủ cần tiến hành kiểm tra lý lịch của những người xin tị nạn để đảm bảo họ không phải tội phạm, trong khi một phụ nữ khác, Paloma, đã chỉ trích những người di cư đến Mexico để xin “của bố thí”.

“Hãy để chính phủ của họ chăm sóc cho họ”, cô Paloma nói với các phóng viên.

Trong khi đó Thị trưởng Tijuana Juan Manuel Gasteluh, thuộc thành phố nằm ở biên giới Mexico, Mỹ, đã gọi đoàn người di cư là “những kẻ ăn bám”, đồng thời gợi ý tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên cho phép người di cư ở lại thành phố hay không.

Trước làn sóng hàng nghìn người di cư, chủ yếu là từ El Salvador, Honduras và Guatemala, đến Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đã ra lệnh cho khoảng 5,800 binh sĩ đến triển khai tại tới biên giới Mexico để ngăn chặn “cuộc xâm lược này”.

Đoàn di dân được hình thành vào ngày 2.10 tại Honduras đã đi qua Guatemala và đến nam Mexico. Theo luật Mỹ và luật quốc tế, người dân Trung Mỹ được phép nộp đơn xin tị nạn ở Mexico hoặc Mỹ.

Đoàn người đang đẩy Mexico vào thế khó khi phải cân bằng giữa mối đe dọa từ Mỹ với chính trị trong nước. Việc bắt hoặc trục xuất các thành viên của đoàn di dân chắc chắn sẽ làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng sẽ gây ra ấn tượng rằng chính phủ Mexico đang phải nhận lệnh từ Nhà Trắng, chuyên gia nhận định. Trump lâu nay vẫn chỉ trích đoàn di dân Trung Mỹ. Ông từng tuyên bố sẽ điều hàng nghìn quân đến biên giới để tăng cường phòng thủ.

Tổng hợp