Đàm phán hòa bình Yemen sẽ được tổ chức ở Thụy Điển

19 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Một em bé gầy trơ xương vì đói ở Yemen. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 19.11, Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen cho biết sẽ tham gia các cuộc hòa đàm sắp tới, do Liên hợp quốc (LHQ) đề xuất, với phiến quân Houthi dự kiến được tổ chức tại Thụy Điển.

Hãng tin chính thức Saba dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Yemen cho biết chính phủ đã thông báo với đặc phái viên LHQ về vấn đề Yemen, Martin Griffiths, rằng sẽ cử một phái đoàn đại diện tới cuộc hòa đàm nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho xung đột hiện nay.

Dự kiến, ông Griffiths sẽ đến thủ đô Sanaa của Yemen cùng ngày để thảo luận với phiến quân Houthi về công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán sắp tới.

Cùng lúc đó, trong cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Yemen, ông Griffiths nói rằng, các bên liên quan đang “giải quyết các vấn đề trù bị” của cuộc hòa đàm. Liên quân các nước do Saudi Arabia đứng đầu sẽ đảm bảo an ninh theo đề nghị của Liên Hợp Quốc. Liên quân cũng đã đồng ý với Oman sẽ đưa một số binh sỹ bị thương ra khỏi thủ đô Sana’a của Yemen để điều trị.

Ông Grifftiths hy vọng tổ chức cuộc hòa đàm mới trong thời gian từ nay đến cuối năm tại Thụy Điển nhằm thống nhất một khuôn khổ cho hòa bình dưới thời chính phủ chuyển tiếp. Ngày 16.11, phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, đặc phái viên Griffiths cho biết các bên xung đột tại Yemen “đảm bảo chắc chắn” sẽ tham gia cuộc hòa đàm này.

Trong thông báo đưa ra tối 18.11, thủ lĩnh Ủy ban Cách mạng tối cao của phiến quân Houthi Mohammed Ali al-Houthi tuyên bố ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tuyên bố cũng nêu rõ lực lượng phiến quân Houthi sẵn sàng đóng băng và ngừng mọi chiến dịch quân sự cũng như sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Yemen.

Theo thủ lĩnh Mohammed Ali al-Houthi, quyết định trên được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu của đặc phái viên Griffiths để “thể hiện thiện chí” trước khi các bên bắt đầu các cuộc hòa đàm.

Vòng đàm phán hòa bình mới đây nhất do LHQ chủ trì ngày 8.9 không đạt kết quả do Houthi từ chối đến Geneva (Thụy Sĩ) tham gia với lý do LHQ không đảm bảo được việc phái đoàn của Houthi an toàn trở về thủ đô Sana’a và các thương binh của họ không được quá cảnh qua Oman đến Châu Âu điều trị.

Cùng ngày, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Mark Lokke thông báo rằng Yemen đang đối diện với khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất toàn cầu, song tình hình an ninh ở đây đang cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Ông kêu gọi ngừng bắn xung quanh khu vực các trụ sở cứu trợ và hy vọng rằng các hoạt động cứu trợ được tiến hành thuận lợi.

Dưới sự  lãnh đạo của LHQ, vòng đàm phán hòa bình lần trước giữa chính phủ Yemen và Houthi được tổ chức tại Kuwait vào tháng 4.2016. Cuộc hòa đàm kéo dài hơn 3 tháng nhưng không đạt được tiến triển thực chất nào.

Năm 2014, Houthi đã chiếm được thủ đô Sana’a, sau đó chiếm đóng miền Nam buộc tổng thống Yemen Hadi phải sang Saudi Arabia tị nạn.

Tháng 3.2015, 9 nước Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu thành lập liên minh quân sự các nước Ả rập can thiệp quân sự vào Yemen. Năm 2016 liên quân các nước Ả rập đã đẩy chiến tuyến từ miền Nam tới Hana’a-Heidada, hình thành thế đối đầu giữa hai phe cho đến nay.

Tổng hợp