Cảnh sát Úc bắt 3 người đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Melbourne

20 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Hiện trường vụ tấn công hôm 9.11 tại đường Bourke Street ngay trung tâm Melbourne. Photo courtesy: Reuters

Ba thanh niên đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Melbourne đã bị cảnh sát bắt giữ vào lúc sáng sớm Thứ Ba, 20.11.

Theo Reuters đưa tin, vào ngày 20.11 cảnh sát địa phương phối hợp với cảnh sát liên bang Úc (AFP) cùng Tổ chức An ninh tình báo Úc (ASIO) và các cơ quan khác đã thành lập Đội Chống khủng bố chung và tham gia vào chiến dịch vây bắt 3 nghi phạm trên trong sáng nay. Ba nghi phạm nói trên, lần lượt 21, 26 và 30 tuổi, sẽ bị khởi tố về những cáo buộc liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, tội danh có thể bị xử tù chung thân.

Cảnh sát cho biết trong một thông báo: “Ba người đàn ông bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến âm mưu lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố tại Melbourne”.

Cả ba nghi can đều là công dân Úc gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ trong cuộc truy quét suốt đêm. Nhà chức trách nói các nghi can đang khẩn trương chuẩn bị tấn công vào những khu vực đông đúc của Melbourne, theo AFP dẫn thông báo từ cảnh sát.

Cũng theo cảnh sát, 3 người này “chắc chắn” chịu ảnh hưởng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng giới chức chưa phát hiện mỗi liên kết giữa họ với bất kỳ tổ chức cụ thể nào.

Theo điều tra của cảnh sát thì cả ba nghi can đang tìm cách mua những khẩu súng bán tự động để thực hiện một vụ tấn công dù chưa quyết định sẽ nhắm vào địa điểm nào trong thành phố. Được biết cả ba người này nằm trong diện bị điều tra từ tháng 3, nhưng trở nên “hăng hái hơn” kể từ cuộc tấn công bằng dao xảy ra ở Melbourne hôm 9.11, theo cảnh sát Úc.

Theo cảnh sát Graham Ashton của bang Victoria: “Các đối tượng chắc chắn muốn tìm nơi đông người, nơi có thể giết được càng nhiều càng tốt”. Vụ bắt giữ này chỉ xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi một người Úc gốc Somalia, Hassan Khalif Shire Ali, đã đâm chết 1 người và làm bị thương nhiều người trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Úc là một trong những đồng minh của Mỹ, cử quân đội đến Afghanistan và Iraq. Từ năm 2014, Úc đã ban hành tình trạng báo động cao trước các cuộc tấn công từ các tay súng ở chính quốc gia này. Các tay súng này đã tham chiến hoặc hỗ trợ phiến quân tại Trung Đông, sau đó trở về Úc để thực hiện các vụ tấn công đơn lẻ.