Việt Nam hoan nghênh Ấn Độ triển khai gói 100 triệu USD đóng tàu tuần tra

20 Tháng Mười Một, 2018 | Tin Việt Nam
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm 20.11.2018. Photo Courtesy: Reuters

Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh hợp tác trên biển và dầu khí khi đón Tổng thống Ấn Độ đến thăm.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind ngày 20.11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho biết:  “Chúng tôi hoan nghênh tiến độ triển khai gói tín dụng 100 triệu USD của Ấn Độ dành để đóng tàu tuần tra cao tốc cho bộ đội biên phòng Việt Nam. Quốc phòng, an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”.

Tổng thống Ấn Độ cho hay nước này đã rà soát việc triển khai gói tín dụng 100 triệu USD về đóng tàu tuần tra cho Việt Nam. Tuy nhiên ông không nói rõ tiến độ.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish năm ngoái cho biết việc đóng 12 tàu tuần tra cao tốc nằm trong thỏa thuận được ký hồi tháng 9.2016 khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Việt Nam. Đại sứ không cho biết khi nào Việt Nam sẽ nhận bàn giao các tàu.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam hoan nghênh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC) tiếp tục hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam. Hai nước khuyến khích hai công ty chủ động trong việc tìm kiếm mô hình hợp tác mới, kể cả với nước thứ ba.

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về Biển Đông thời gian qua, cảm ơn Ấn Độ tiếp tục ủng hộ chủ trương của Việt Nam về vấn đề này. Việt Nam ủng hộ chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, sẽ tiếp tục hợp tác với Ấn Độ để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện.

Tổng thống Kovind đánh giá Việt Nam là một trụ cột chiến lược trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ và là đối tác đối thoại quan trọng trong ASEAN.

Tổng thống cảm thấy tự hào khi Nhóm khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ đang tham gia khôi phục lại ba nhóm tháp cổ ở Khu di sản UNESCO, Thánh địa Mỹ Sơn.

Hai nước cũng nhất trí tạo điều kiện để các hãng hàng không hai bên sớm khai thác đường bay thẳng TP HCM, New Delhi, tin tưởng hai bên sẽ sớm đạt kim ngạch song phương 15 tỷ USD vào 2020.

Đại diện hai nước đã ký kết 4 văn kiện, trong đó có hợp tác của Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ.

Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam từ ngày 18.11 đến hôm nay. Việt Nam là nước đầu tiên trong chuyến thăm đầu tiên tới Đông Nam Á của ông Kovind trên cương vị tổng thống.

Theo Sputniknews