THỜI SỰ TRONG TUẦN-TVTS 22.11.2018: Bộ CA & TTTT bóp họng dân ra sao? Luật An Ninh Mạng nguy hại hơn Luật Đ Khu?

22 Tháng Mười Một, 2018 |

VIỆT NAM: Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông hợp tác định nghĩa lại “thế nào là thông tin sai” bằng pháp luật để xử lý kịp thời các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước, bôi nhọ xuyên tạc vu khống trên không gian mạng * Đã xây dựng xong một “trung tâm quốc gia giám sát an toàn thông tin trên mạng” * Lập “cơ sở dữ liệu công dân”, cài ảnh và vân tay vào chứng minh thư nhân dân, sẽ xác định mối quan hệ giữa người đăng ký sim và chứng minh thư. Bộ trưởng TTTT nói đấy là “giải pháp căn cơ nhất” để giám sát dân trong nước. Với người bên ngoài VN, phải mạnh tay bằng cách yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới “tuân thủ luật pháp VN” bằng cách trao dữ liệu cá nhân cho… Bộ Công an VN! Thế là sau Luật An Ninh Mạng bóp họng dân, Luật Đặc Khu bán nước sẽ được… tái khởi động sau ngày 1.1.2019!

THẾ GIỚI: Hội nghị thượng đỉnh APEC, một thành công của Úc và đồng minh (Mỹ-Nhật-Tân Tây Lan).

ÚC: Bầu cử tiểu bang Victoria với hy vọng có đại diện gốc Việt ở quốc hội.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.