Đảng Lao động chiến thắng tưng bừng trong cuộc bầu cử tại Victoria

26 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Hình quảng cáo của đảng Lao động ở Melbourne, Victoria hôm 17.11.2018. Photo: TiVi Tuan-san

Đảng Lao động hầu như chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử tại tiểu bang Victoria hồi cuối tuần qua.

Trong lúc các lá phiếu vẫn còn được tiếp tục đếm, Lao động hiện có thể thắng đến 61 ghế trong tổng số 88 ghế tại Hạ Viện.

Thủ hiến Daniel Andrews duy trì thế áp đảo của Lao động tại tiểu bang Victoria thêm 4 năm nữa, với chiến thắng nghiêng lệch, khiến đảng Tự do đối thủ bị thua cử tan tác và đảng Xanh bị gạt sang một bên.

Đảng Lao động đạt được mức chênh lệch là 5,3 phần trăm và được tiên đoán sẽ thắng đến 61 ghế, tức là thêm được 16 ghế để bảo đảm chiến thắng ở nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Andrews cho rằng, các cử tri ủng hộ thành tích đi đúng hướng của chính phủ, trong việc hoàn thành mọi việc.

“Người dân Victoria hôm nay đã ủng hộ nhiệt thành đối với kế hoạch tích cực và lạc quan cho tiểu bang chúng ta, họ đã ủng hộ trong việc bãi bỏ 75 nơi có đường băng qua đường xe lửa, họ cũng ủng hộ việc tài trợ thích hợp cho bệnh viện và trường học của chúng ta”.

Trước khi bầu cử diễn ra hồi cuối tuần qua, Lao động chỉ chiếm đa số với 45 ghế trong tổng số 88 ghế tại Quốc hội, thế nhưng nhờ chiến thắng lớn lao nầy, bảo đảm cho chính phủ Lao động được vững vàng và có thế đa số tại Quốc hội, mà chính ông Andrews đã từng mong ước.

“Chúng ta là chính phủ phát triển nhất trên cả nước, chúng ta sống với các giá trị và giữ đúng lời hứa, cùng với việc hoàn thành các việc đã hứa hẹn”.

Đảng Tự do đã bị mức chênh lệnh đến 6,7 phần trăm và mất một số ghế được xem là thành trì mạnh mẽ của Tự do, có lẽ là tại đơn vị Brighton, một đơn vị cử tri mà Lao động chưa hề chiếm giữ trong lịch sử 162 năm.

Tuyên bố nhận thua cử, lãnh tụ đối lập tại Victoria là ông Matthew Guy cho biết đảng Tự do phải đoàn kết.

“Là một đảng trong Quốc hội sắp tới, chúng ta cần phải đoàn kết nhau hơn, cũng như nhắm vào đối thủ và cuộc chơi sắp tới, chứ không phải nhắm vào chính chúng ta, tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hành động như vậy. Tôi cũng xin cám ơn gia đình tôi đã hết sức ủng hộ cho tôi”.

Ông Guy hiểu biết rằng, một số dân biểu của đảng Tự do đã mất ghế, thế nhưng ông vẫn hy vọng không phải tất cả đều thua cử, khi các lá phiếu vẫn còn được đếm.

Lãnh tụ đảng Tự do cảm ơn các nhân viên bầu cử, các ứng cử viên và những tình nguyện viên trong chiến dịch vận động tranh cử.

Ông cũng thúc giục các đảng viên đảng Tự do, hãy tỏ ra mạnh mẽ và tích cực.

“Tối nay rõ ràng không phải là đêm dành cho chúng ta. Đối với mọi người đã bầu cho chúng tôi trên khắp tiểu bang nầy, tôi xin chân thành cảm ơn sâu xa, xin cảm ơn quí vị vẫn giữ vững niềm tin”.

“Mỗi ngày ở tư thế đối lập, là một ngày gần hơn với việc chiếm được chính phủ và trong khi tối nay không phải là đêm của chúng ta, chúng tôi hiểu điều đó và chấp nhận chuyện đó, cơ hội rực rỡ đang chờ đợi chúng ta”, Matthew Guy.

Trong khi đảng Tự do tự trách mình trước các thùng phiếu, các đảng viên không đồng ý nhau về chuyện gì sai trái đã xảy ra.

Cựu Thủ hiến Victoria là ông Jeff Kenneth đặc biệt kêu gọi chủ tịch đảng tự do tại tiểu bang Victoria nên từ chức.

Ông cho đài truyền hình số 7 biết rằng, nếu có một người cần ra đi, thì đó là ông Micheal Kroger.

“Bởi vì tôi nghĩ vai trò lãnh đạo của ông,ta trong đảng sau những lần vừa qua đã quá tệ hại và quyết định của ông nhằm ủng hộ cho đảng trong nhiều năm qua là không chấp nhận được, và quả là gây mất đoàn kết với Matthew, nó tốn kém tình báo của chúng ta một cách không cần thiết, vì vậy Michael nếu ông có lắng nghe, bây giờ là 8 giờ 20 phút tối, thì vào nửa đêm, tôi hy vọng việc từ chức của ông đã sẵn sàng “.

Còn ông Kroger cho biết, chẳng có gì bất thường khi ông Kenneth kêu gọi mọi người nên từ chức, thế nhưng ông cũng chúc cựu Thủ hiến luôn khỏe mạnh.

Tuy nhiên về phía đảng Xanh, cũng có những trục trặc không kém.

Phụ nữ Thổ dân đầu tiên trong Quốc hội Victoria có nguy cơ mất chiếc ghế của bà, sau khi chỉ ở chức vụ nầy chỉ 12 tháng.

Bà Lidia Thorpe nằm trong số các dân biểu của đảng Xanh gặp nguy cơ, trước chiến thắng nghiêng lệch của Lao động, khiến cho các hy vọng của đảng nhỏ nầy nhằm giữ cán cân thăng bằng về quyền lực tại hai viện Quốc hội bị tiêu tan.

Trong khi đó,, đảng Tự do liên bang đã phủi tay về trách nhiệm trong cuộc bầu cử tại tiểu bang Victoria.

Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho đài ABC biết rằng, kết quả cuộc bầu cử tại Victoria không nên đổ lỗi cho Canberra.

“Đây là cuộc bầu cử tiểu bang dựa trên các vấn đề của tiểu bang và nên nhớ rằng, không có chính phủ Victoria với thế đa số trong nhiệm kỳ đầu tiên nào, bị thua cử trong lịch sử 100 năm của tiểu bang nầy”.

Ông Frydenberg cho biết, Thủ tướng Scott Morrison và các đồng nghiệp đảng Tự do liên bang chẳng đóng một vai trò tích cực nào, trong chiến dịch tranh cử tại Victoria.

Các chú ý nay hướng về ý nghĩa của chiến thắng vang dội của Lao động tại Victoria, đối với cuộc bầu cử liên bang sắp tới, dự trù vào tháng 5 năm tới.

Dân biểu Lao động là ông Richard Marles cho đài Sky News biết rằng, chính phủ Morrison không thể tách rời khỏi các kết quả của Tự do, tại tiểu bang Victoria.

“Tôi nghe đảng Tự do nói một cách tuyệt vọng, là chẳng có dính líu nào gữa kết quả cuộc bầu cử tiểu bang với liên bang cả và chẳng có gì hay ho đối với chúng tôi, chuyện nầy thật là buồn cười”.

Tuy nhiên ông Frydenberg cho đài Sky News biết rằng, lãnh tụ Lao động liên bang không nên quá ngạo mạn.

“Trong khi ông Bill Shorten có thể chạy khắp nước để đo đạc kích thước của dinhThe Lodge để chuẩn bị vào ghế Thủ tướng, đó là một chuyện hão huyền và có thể là sự lập lại những sai lầm mà ông ta đã làm hồi cuộc bầu cử năm 2016, khi ông tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử thế nhưng ông ta đã thảm bại và bây giờ ông ta ngồi ở ghế đối lập trong 3 năm”.

“Chúng tôi hành động tốt đẹp để bảo đảm rằng, ông ta sẽ tiếp tục ngồi ở ghế đối lập sau cuộc bầu cử liên bang sắp tới”, Josh Frydenberg.

Ông Bill Shorten chúc mừng ông Daniel Andrews về việc Lao động trở lại nắm quyền tại tiểu bang Victoria, thế nhưng ông không đưa ra bất cứ việc dính líu nào với chính trị liên bang cả.

Theo SBS tiếng Việt