Hỏi và giải đáp 473: Tình duyên “online”!

06 Tháng Mười Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Những mối tình, kể cả những cuộc nhân duyên khởi đầu bằng quan hệ trên Internet giữa người Việt hải ngoại và người ở trong nước không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng đây là lần đầu tiên được đề cập tới trên trang ‘Hỏi và giải đáp’, cho nên TL sẽ hết sức dè dặt, và mong mọi người tham gia đóng góp ý kiến.

Trước hết, xin tóm tắt lá của em X, một nữ độc giả tự nhận “từng bị lừa bịp”:

X, ngoài 30 tuổi, vì quá cay đắng với cuộc sống tình cảm phũ phàng nơi xứ người, cho nên đã tham gia một “diễn đàn mai mối ảo” khá uy tín ở trong nước. Sau khi “gặp” (online) A, một người đồng điệu, xứng đôi vừa lứa, nhân một dịp về VN thăm gia đình, X đã hẹn gặp nhau “offline”. Tới lúc đó mới ngỡ ngàng: A ngoài đời không phải là A trong ảnh, và trông già hơn hàng chục tuổi. May mà có một cô bạn ở VN “đầu đã có sạn” đi theo, cho nên X mới rút lui an toàn… Sau đó cô bạn mới cho X biết về tình trạng các website mai mối ở VN mà đa số đàn ông con trai tham gia đều có ý đồ và không thành thật. Cho nên cô bạn khuyên X chỉ nên coi những website này như nơi giải trí miễn phí, tức là lấy tên giả, lý lịch giả để giết thì giờ với đối tượng cũng là những cái tên giả, lý lịch giả… Khi nào gặp phải những tay nham nhở, tục tĩu thì rút lui, cùng lắm cũng chỉ phải đổi SIM là yên thân!

Cô bạn còn cho biế kể cả những công ty dịch vụ mai mối đứng đắn (online), với những điều kiện nghiêm nhặt, chẳng hạn bắt buộc cung khai lý lịch thật, chỉ gặp gỡ tập thể tại nhà hàng, v.v… cũng không thể bảo đảm không có những kẻ xấu trà trộn vào!

Qua kinh nghiệm bản thân kể trên, X muốn cảnh giác những người mà X tin là có khá nhiều hiện đang sử dụng dịch vụ “se duyên online” của người trong nước.

Ý kiến của Thanh Lan:

Kết bạn “online”– bạn tâm giao hay bạn tình – là một con dao hai lưỡi. Trước hết nói về mặt tích cực (positive) thì trong cuộc sống quá bề bộn với những bon chen về vật chất và căng thẳng về tinh thần, giới trẻ (có khi không còn trẻ lắm) ngày nay không còn rộng rãi thì giờ như những thế hệ trước, cho việc giao kết nói chung, tìm một người bạn đời lý tưởng nói riêng. Vì thế, ngoài những người may mắt tìm được đối tượng hôn nhân qua sự giao tiếp, quan hệ thường ngày, nếu đa số còn lại lựa chọn giải pháp “tìm bạn online” cũng là điều dễ hiểu, vừa tiện lợi, đơn giản và không tốn phí vật chất cũng như thời gian.

Còn về mặt tiêu cực (negative) thì phổ biến nhất chính là những gì em X đã trải qua. Cho nên việc em kể lại câu chuyện của mình, phải được xem là một sự cảnh giác chung cho mọi người.

Tuy nhiên TL cũng xin nêu ra một số trường hợp “kết bạn online” không nằm trong những trường hợp đã nêu ra ở trên. Đó là những trang “chat” do một nhóm bạn bè hợp thành, từ cơ sở đó thu hút thêm “những người bạn” hoặc “những người quen biết” của bạn, và tạo ra một sự giao lưu giữa những người mà mình có thể tin tưởng. Kết quả, những người tham gia sẽ có cơ hội quen biết thêm những người bạn mới, và biết đâu trong số bạn mới ấy lại chẳng có người thích hợp để trở thành bạn đời!

Nhưng dù sao chăng nữa, bởi vì trên đời này chẳng có cái gì tuyệt đối, chúng ta cũng phải cẩn thận kể cả trong việc tham gia những trang “chat” thân hữu này.

Còn những website xa lạ, TL khuyên mọi người: trăm lần không nên, vạn lần không nên!

Thanh Lan