France Football lần đầu tiên trao Quả bóng Vàng cho nữ cầu thủ

04 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thể thao
Ada Hegerberg trên bục nhận giải thưởng . Photo Courtesy: Reuters

Nữ cầu thủ người Na Uy Ada Hegerberg đang chơi cho đội nữ Lyon trở thành nữ cầu thủ đầu tiên giành được Quả bóng vàng do tạp chí France Football trao tặng.
Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ nữ 2018 thuộc về Ada Hegerberg (người Na Uy), người đang thi đấu cho câu lạc bộ Lyon. Đây là kết quả khá bất người khi nhiều người dự đoán ngôi sao Marta của Brazil sẽ được vinh danh ở hạng mục này.

Ada Hegerberg, 23 tuổi, đang chơi cho Lyon, xúc động nói: “Đây là bước tiến lớn cho bóng đá nữ. Tôi muốn gửi lời nhắn tới hàng triệu cô bé khắp hành tinh, rằng hãy luôn tin vào bản thân”.

Tuy nhiên, ngày trọng đại nhất trong sự nghiệp của Ada lại bị phá hỏng. Sau khi tiền đạo người Na Uy bước xuống sân khấu, DJ Martin Solveig tiến lại gần và yêu cầu cô thực hiện twerk – một điệu nhảy lắc mông khêu gợi.

DJ Martin Solveig đã phải xin lỗi khi yêu cầu Ada Hegerberg nhảy một điệu nhảy lắc mông khêu gợi. Photo Courtesy: Reuters

Chủ nhân của Quả bóng vàng tỏ rõ sự lúng túng. Cô lắc đầu và liên tục nói “không” trước khi rời bục nhận thưởng. Bên dưới khán đài, Kylian Mbappe cũng ngỡ ngàng vì trò đùa vô duyên của DJ Martin Solveig. Trước đó, DJ người Pháp cũng sử dụng một đoạn nhạc có ca từ thô tục để chúc mừng chiến thắng của Ada.

“Tại sao Martin Solveig lại yêu cầu Ada phải lắc mông trên sân khấu? Đó là sự xúc phạm. Phản ứng của cô ấy đã nói lên tất cả”, tài khoản Jessica Dunne gay gắt.

Sau khi sự kiện tại Paris khép lại, DJ Martin Solveig phải công khai xin lỗi Ada và người hâm mộ: “Tôi đã gặp Ada. Cô ấy nói với tôi rằng không hiểu đó là trò đùa. Xin lỗi những ai bị ảnh hưởng bởi lời nói của tôi và chúc mừng chiến thắng của Ada”.

Mùa giải vừa qua, Ada Hegerberg ghi 42 bàn chỉ sau 25 lần ra sân, giúp Lyon giành cú đúp vô địch quốc gia và Champions League nữ.

Tổng hợp