Quốc hội Úc cho phép điệp viên hoạt động ở nước ngoài dùng súng

05 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin nước Úc
Ngoại trưởng Marise Payne tại một sự kiện ở Bắc Kinh hôm 8.11.2018. Photo courtesy: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Quốc hội Úc ngày 5.12 đã thông qua dự luật sửa đổi, cho phép các nhân viên Cơ quan Mật vụ Úc khi hoạt động ở nước ngoài được sử dụng súng để bắn hạ những đối tượng được cho là gây nguy hiểm cho cộng đồng, người đi đường vô tội hay con tin.

Đề xuất sửa đổi Đạo luật về Các cơ quan tình báo trên được Chính phủ của Thủ tướng Úc Scott Morrison đưa ra tuần trước nhằm cho phép các sỹ quan tình báo Cơ quan Mật vụ Úc có thể sử dụng “vũ lực hợp lý” khi hoạt động ở nước ngoài, bao gồm sử dụng vũ khí để bảo vệ những người dân vô tội. Chẳng hạn, luật sửa đổi sẽ cho phép điệp viên của cơ quan mật vụ Úc (ASIS) dùng vũ khí sát thương để bảo vệ con tin trong các chiến dịch ở nước ngoài.

Phát biểu tại Thượng viện trước khi bỏ phiếu thông qua đề xuất sửa đổi này, Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho rằng những quy định hiện hành đã dẫn đến những tình huống “khó xử” cho các điệp viên khi không thể sử dụng vũ khí để bảo vệ những người vô tội bị khủng bố tấn công hoặc đe dọa, ngay cả khi các vụ việc xảy ra trước mặt họ.

Bà Payne nói: “Trong bối cảnh, tình hình thế giới ngày càng trở nên phức tạp hơn, rõ ràng những quy định ràng buộc các hoạt động của Cơ quan Mật vụ Úc cũng cần phải cải tiến. Những thay đổi về an ninh quốc gia của Úc cũng đang đòi hỏi các điệp viên Cơ quan Mật vụ Úc phải hoạt động trong những môi trường nguy hiểm ở nước ngoài, đặc biệt đối với những hoạt động chống khủng bố, các phần tử cực đoan bạo lực và những mối đe dọa khác.”

Bà Payne cho rằng, việc sửa đổi này là cần thiết vì các điệp viên ASIS ngày càng đối mặt với nhiều nguy hiểm ở nước ngoài.

ASIS được thành lập vào năm 1952, nhưng chỉ được chính thức công nhận từ năm 1977. Đây vẫn là cơ quan bí mật nhất trong 6 cơ quan tình báo của Úc. Năm 1985, chính phủ cấm các sĩ quan của ASIS đem theo vũ khí nhưng quyết định này được Thủ tướng John Howard bãi bỏ vào năm 2004.

Tổng hợp