Việt Nam lên tiếng nói về việc Mỹ rút quyết định trục xuất người gốc Việt

06 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin Việt Nam
Một em bé người Mỹ gốc Việt vẫy cờ trong một buổi lễ nhập tịch ở Los Angeles. Photo Courtesy: Reuters /Kham

Phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam mong muốn Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt tại Mỹ hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của Mỹ cũng như thúc đẩy quan hệ song phương.

Trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin Mỹ ngưng trục xuất người gốc Việt, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 6.12, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên Việt Nam – Mỹ, luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Mỹ về việc nhận trở lại công dân Việt Nam đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước”.

“Việt Nam mong muốn Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Mỹ hội nhập và đóng góp vào sự phát triển, sự thịnh vượng của Mỹ, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Trước đó, tờ New York Times cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã âm thầm rút lại quyết định trục xuất một số người nhập cư gốc Việt đã sinh sống nhiều năm ở Mỹ.

Sự thay đổi này được nêu chi tiết trong phán quyết ngày 18.10 của một tòa án quận California và được một quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận.

Năm 2017, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tập hợp những người nhập cư lâu năm tới từ Việt Nam, Campuchia và nhiều quốc gia để chuẩn bị trục xuất họ. Trong đó, theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, có khoảng 7.700 tới 8.000 người nhập cư gốc Việt được liệt vào dạng có thể bị trục xuất.

Mỹ và Việt Nam ký một thỏa thuận vào năm 2008 trong đó xác định rằng, những người Việt tới Mỹ trước 12.7.1995 – ngày 2 nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ không bị trục xuất.

Theo LĐO