Chính quyền Nhật Bản cấm cơ quan chính phủ dùng sản phẩm Huawei và ZTE

07 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Các du khách đi qua gian hàng của Huawei tại Barcelona, Tây Ban Nha. Photo courtesy: Reuters

Nhật Bản đã có kế hoạch cấm những thương vụ mua sắm chính phủ liên quan các thiết bị viễn thông do Huawei và ZTE cung cấp.

Báo Yomiuri đưa tin, Nhật Bản được cho là sẽ sớm ban hành lệnh cấm với hoạt động mua sắm cấp chính phủ với các thiết bị viễn thông từ 2 nhà sản xuất Huawei và ZTE của Trung Quốc với quan ngại về rủi ro bị tấn công mạng và lộ thông tin tình báo.

Theo đài CNBC, kế hoạch này của Nhật được đưa ra sau khi trong năm nay chính quyền Mỹ cũng đã ban hành quy định cấm các hợp đồng mua sắm chính phủ liên quan đến sản phẩm của Huawei.

Các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Huawei có liên hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, theo đó, họ cho rằng các thiết bị của Huawei sẽ chứa các “cửa hậu” với những nguy cơ bị do thám. Tuy nhiên, những cáo buộc của phía Mỹ với Huawei cho tới nay vẫn chưa có chứng cứ được công khai. Và Huawei cho tới nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc đó.

Hồi tháng 8, chính phủ Nhật cũng có kế hoạch không cho phép Huawei cùng ZTE tham gia đấu thầu hợp đồng xây dựng hệ thống thông tin công nhằm mục đích ngăn chặn tấn công mạng, rò rỉ thông tin mật. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó ký lệnh cấm chính phủ nước này mua các thiết bị của Huawei.

Trước đó, Úc và Tân Tây Lan cũng ngăn chặn các nhà mạng viễn thông sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G. Cùng với đó ngày 5.12 vừa rồi tập đoàn BT Group của Anh thông báo sẽ gỡ bỏ các thiết bị của Huawei khỏi hệ thống mạng di động 3G và 4G đã có, đồng thời sẽ không sử dụng các thiết bị này trong hệ thống mạng di động 5G sắp tới.

Khó khăn liên tiếp xảy đến với Huawei giữa lúc giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch tập đoàn này Mạnh Vãn Chu bị nhà chức trách Canada bắt hôm 1/12 theo đề nghị từ Mỹ. Dù Canada không công bố chi tiết, dường như vụ bắt bà Mạnh có liên quan tới nhiều hoạt động trong quá khứ của Huawei.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 7.12 lên án vụ bắt giữ trên và coi yêu cầu dẫn độ của Mỹ là “cách tiếp cận hèn hạ” nhằm kiềm chế tham vọng công nghệ cao của Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cho rằng, kiềm chế sự phát triển của Huawei sẽ không có lợi cho quan hệ Trung – Mỹ.

Tổng hợp