Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chức chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo

07 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có bài phát biểu đầy xúc động tại Đại hội CDU đang diễn ra tại thành phố Hamburg hôm 7.12.2018. Photo Courtsey: Reuters

Ngày 7.12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đồng thời lên tiếng bảo vệ các giá trị “Cơ đốc giáo và dân chủ” cốt lõi của đảng này trong bối cảnh các đảng theo đường lối dân túy đang vươn lên mạnh mẽ.

Trong bài phát biểu dài 10 phút đầy xúc động tại Đại hội CDU đang diễn ra tại thành phố Hamburg, bà Merkel nói: “Tôi mong muốn rằng vào những thời điểm khó khăn, chúng ta sẽ không quên lập trường Cơ đốc giáo và dân chủ của mình.”

Bà bày tỏ niềm vinh dự được phụng sự CDU trong 18 năm trên cương vị người đứng đầu của đảng, trong đó có 13 năm bà đảm nhiệm vai trò Thủ tướng.

Bà Angela Merkel khẳng định: “Trong năm 2018, CDU không được phép nhìn lại quá khứ mà phải hướng lên phía trước với những con người mới… nhưng với những giá trị không thay đổi.”

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer được xem là ứng cử viên nặng ký để thay thế đương kim Thủ tướng Angela Merkel. Photo courtesy: Reuters

Dự kiến, các đại biểu dự Đại hội CDU sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch mới thay bà Merkel. Theo nhận định của giới truyền thông Đức, hai ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giành ghế Chủ tịch CDU hiện chỉ còn Tổng thư ký CDU, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, và cựu lãnh đạo nhóm nghị sỹ CDU tại Quốc hội Liên bang, ông Friedrich Merz.

Cùng ngày Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu để quyết định người thay thế bà Merkel làm Chủ tịch đảng CDU và đồng thời sẽ thay thế bà Merkel làm Thủ tướng.

2 ứng cử viên được xem nặng ký hiện giờ là là Annegret Kramp-Karrenbauer, người được bà Merkel nâng đỡ và ông Friedrich Merz, người luôn có quan điểm bất đồng với bà Merkel trong vấn đề người tỵ nạn và Liên minh châu Âu. Hồi tháng 10.2018, bà Merkel tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo nhưng vẫn làm Thủ tướng, sau một loạt thất bại kể từ khi bà quyết định mở cửa biên giới nước Đức đón người tỵ nạn từ Trung Đông năm 2015.

Ông Friedrich Merz, người luôn có quan điểm bất đồng với bà Merkel trong vấn đề người tỵ nạn và Liên minh châu Âu. Photo Courtesy: Reuters

Lãnh đạo mới của CDU sẽ được lựa chọn bởi 1,001 đại biểu trong một đại hội ở Hamburg. Người chiến thắng sẽ lãnh đạo CDU trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 10/2021.
Một cuộc thăm dò dư luận do hãng Infratest thực hiện cho thấy 47% thành viên CDU ủng hộ bà Kramp-Karrenbauer; 37% ủng hộ ông Merz và 12% ủng hộ Bộ trưởng Y tế Jens Spahn.

Ông Merz, 63 tuổi, thua bà Merkel trong cuộc cạnh tranh quyền lực năm 2002 và trở lại chính trưởng sau một thập kỷ làm kinh doan. Ông nhận được sự ủng hộ của những thành viên CDU đã chán kiểu chính trị đồng thuận của bà Merkel.

Còn bà Kramp-Karrenbauer, 56 tuổi, có quan điểm khác bà Merkel trong các vấn đề xã hội và đối ngoại. Bà ủng hộ chính sách cần có hạn ngạch cho phụ nữ trong ban lãnh đạo doanh nghiệp và cần cứng rắn hơn với Nga. Tuần trước, bà nói với Reuters rằng Mỹ nên cân nhắc việc phong tỏa các tàu Nga để đáp trả cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng hợp