Phó chủ tịch Huawei đối diện hàng chục năm tù tại Mỹ

10 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Bà Meng Wanzhou (trái) ngồi bên cạnh người phiên dịch trong phiên điều trần yêu cầu tại ngoại ở tòa án bang British Columbia tại Vancouver, Gia Nã Đại hôm 7.12.2018. Photo Courtesy: Reuters

Giám đốc tài chính toàn cầu kiêm Phó chủ tịch Tập đoàn Huawei Meng Wanzhou đối diện 30 năm tù cho mỗi cáo buộc nếu bị dẫn độ sang Mỹ.

Hôm 8.12, Tòa án tối cao tỉnh bang British Columbia (Gia Nã Đại) tiến hành phiên xử để quyết định cho phép bà Meng Wanzhou được tại ngoại hay tiếp tục tạm giam. Trước đó, bà này bị bắt theo yêu cầu của chính quyền Mỹ khi đang quá cảnh tại sân bay Vancouver ngày 1.12 trong hành trình từ Hồng Kông sang Mexico.

Trong phiên tòa, Reuters dẫn lời công tố viên John Gibb-Carsley cho biết Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) từ năm 2009 – 2014 đã sử dụng công ty con Skycom (trụ sở Hồng Kông) để giao thương, bán linh kiện điện tử cho các hãng viễn thông Iran bất chấp cấm vận của Mỹ và EU.

Năm 2013, sau khi giới truyền thông đưa tin về việc Skycom bán linh kiện cấm cho Iran cũng như mối liên hệ giữa công ty này với Huawei, nhiều ngân hàng tại Mỹ tỏ ra lo ngại về những giao dịch với tập đoàn Trung Quốc. Theo cáo trạng, bà Mạnh khi đó đã lừa gạt ngân hàng Mỹ rằng bản thân không còn là thành viên Ban Quản trị Skycom và không có mối liên hệ nào giữa công ty này với Huawei.

Đáp lại, luật sư bào chữa David Martin tuyên bố Huawei đã bán Skycom vào năm 2009 trước khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực tại Mỹ năm 2010. “Tuy nhiên, tổ chức mua lại Skycom trên thực tế cũng thuộc sở hữu của Huawei ít nhất cho đến năm 2014”, công tố viên Gibb-Carsley nói trước tòa, đồng thời nhấn mạnh hành động của bà Mạnh khiến các ngân hàng Mỹ gặp nguy cơ bị lừa vi phạm lệnh cấm vận.

Đây là lần đầu tiên một Chánh Thẩm của tòa án Gia Nã Đại tiết lộ chi tiết về một vụ bắt giữ ở Vancouver của Gia Nã Đại, vốn làm các thị trường tài chính thế giới ‘điên đảo’ trong vài ngày qua và khả năng “đình chiến” của cuộc chiến mậu dịch Trung-Mỹ cứ phai nhòa dần.

Trong một buổi sơ thẩm chật cứng người ở tòa án Vancouver, một công tố viên của Gia Nã Đại cho biết bà Meng bị Hoa Kỳ yêu cầu dẫn độ sang Mỹ vì bà đã vi phạm luật trong các định chế tài chánh về mối liên hệ giữa công ty Huawei và công ty SkyCom.

Căn nhà của bà Meng Wanzhou tại Vancouver, Gia Nã Đại hôm 7.12.2018. Photo Courtesy: Reuters

Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà Meng sẽ đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến hành vi âm mưu lừa gạt các tổ chức tài chính. Theo Reuters, án tù giam tối đa cho mỗi tội danh này lên đến 30 năm.

Cũng trong phiên tòa này, công tố viên Gia Nã Đại khẳng định không nên cho phép bà Meng tại ngoại để tránh trường hợp bà bỏ trốn. Trong khi đó, luật sư của bà Meng, David Martin, khẳng định thân chủ của ông chắc chắn sẽ không làm như vậy vì bà không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của cha mình. “Ông có thể tin tưởng bà Meng. Bà ấy sẽ không bỏ trốn vì không muốn làm mất mặt cha mình. Bà ấy rất thương cha” – ông Martin lập luận.

Người phát ngôn của Huawei vẫn chưa lên tiếng về phiên toàn này. Trước đó, Huawei khẳng định họ tuân thủ nghiêm mọi lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Bà Meng bị bắt giữ tại Gia Nã Đại vào hôm 1.12 theo yêu cầu của Mỹ. Vụ việc diễn ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina để bàn bạc về các giải pháp giải quyết chiến tranh thương mại.

Hôm 7.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, khẳng định Gia Nã Đại và Mỹ chưa trưng ra bất cứ bằng chứng nào với Trung Quốc về hành vi phạm tội của bà Meng. Bắc Kinh yêu cầu bà Meng được trả tự do, ông Cảnh tuyên bố.

Tổng hợp