Một người đàn ông được Úc cấp quy chế tị nạn bị bắt ở Thái Lan

11 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin nước Úc
Cầu thủ tị nạn Hakeem AlAraibi bị dắt ra tòa ở Bangkok hôm 11.12.2018. Photo Courtesy: Reuters/Athit Perawongmetha

Cầu thủ tị nạn Hakeem AlAraibi bị dắt ra tòa ở Bangkok hôm 11.12.2018. Photo Courtesy: Reuters/Athit Perawongmetha

Một cựu cầu thủ bóng đá quốc gia Bahrain được cấp tình trạng tị nạn ở Úc đã bị bắt ở Thái Lan và đang phải đối mặt với trục xuất đến đất nước anh bỏ trốn.

Hakeem Al-Araibi, người đã rời Bahrain vào năm 2014, đã bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok ngày 27.11 trong một chuyến du lịch đến Thái Lan cùng vợ.

Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, Surachet Hakpal, nói với CNN rằng Al-Araibi đã bị bắt theo yêu cầu của Bahrain khi ông đến sân bay. Ông được đưa ra một “thông báo màu đỏ” Interpol – một lệnh bắt giữ quốc tế – mà không phải là nghĩa vụ phải được trao cho người tị nạn. Al-Araibi bị giam giữ trong bảy ngày tại trụ sở của Cục Nhập cư ở Bangkok. Sau đó, mặc dù thông báo màu đỏ được dỡ bỏ, Tòa án Hình sự của Thái Lan đã kéo dài thêm 12 ngày nữa vào ngày 4 tháng 12.

Alaraibi bị áp lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) với tội danh phá hoại một đồn cảnh sát trong cuộc biểu tình “Mùa xuân Arab” ở Bahrain năm 2012. Tuy nhiên, anh khẳng định đã rời khỏi đất nước để tham dự một trận bóng vào thời điểm bị cáo buộc. Cựu tuyển thủ quốc gia này sau đó tới Úc và được cấp quyền tị nạn tại đây vào năm 2017.

Sau khi thông tin Hakeem AlAraibi bị ở Bangkok, hôm 9.12 Ngoại trưởng Úc Marise Payne đã chính thức lên tiếng thúc giục giới chức Thái Lan phóng thích vô điều kiện Hakeem AlAraibi.

Bà Marise Payn nói: “Úc quan ngại việc giam giữ ông Hakeem Ali AlAraibi, và kêu gọi thả ông này ngay lập tức về Úc. Việc đưa AlAraibi trở lại Bahrain sẽ đi ngược lại nguyện vọng của ông ấy, được bảo vệ trong luật nhân quyền quốc tế”.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng lên tiếng kêu gọi Thái Lan cho phép AlAraibi quay lại Úc càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, Surachate Hakparn, người đứng đầu Cơ quan di trú cảnh Thái Lan, cho biết giới chức nước này đã hoàn tất thủ tục để đưa AlAraibi ra xét xử và số phận của :tội phạm truy nã quốc tế” này sẽ do tòa quyết định.