Trung Quốc bắt giữ cựu nhân viên ngoại giao của Gia Nã Đại

12 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Michael Kovrig, chuyên gia tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế. Photo courtesy: Reuters

Michael Kovrig, từng là nhân viên ngoại giao hơn 10 năm tại Trung Quốc, bị bắt sau khi Gia Nã Đại giữ giám đốc Huawei.

Hãng tin Reuters ngày 11-12 dẫn hai nguồn tin cho biết ông Michael Kovrig, một cựu nhân viên ngoại giao người Gia Nã Đại, đã bị bắt và tạm giữ ở Trung Quốc.

Ông Kovrig hiện là cố vấn cao cấp về Đông Bắc Á của nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group – ICG).

ICG phát thông cáo cho biết đã nắm thông tin về vụ bắt giữ và đang cố hết sức để tìm thêm thông tin về nơi ông Kovrig đang bị giữ. Tổ chức này cũng yêu cầu ông được phóng thích nhanh chóng và an toàn.

Reuters cho biết vụ bắt ông Kovrig xảy ra hồi đầu tuần này nhưng chưa rõ nguyên do. Đại sứ quán Gia Nã Đại ở Trung Quốc từ chối bình luận vụ việc. Ông Kovrig biết nói tiếng Trung Quốc phổ thông và đã làm việc toàn thời gian cho ICG từ tháng 2-2017 với vai trò chuyên gia.

Trước đó, trong giai đoạn 2003-2016, Kovrig làm công tác ngoại giao ở Bắc Kinh và Hong Kong, theo lý lịch của ông này trên trang LinkedIn.

Hiện chưa rõ lý do Kovrig bị bắt. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Trung Quốc chưa trả lời câu hỏi về vụ này. Đại sứ quán Gia Nã Đại tại Bắc Kinh từ chối bình luận. Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau cùng ngày cho biết nước này đã nhận được thông tin trên và “đang liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh”.

Phản ứng trước động thái bắt người của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông báo kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt mọi hình thức giam giữ tùy ý, đồng thời tôn trọng sự bảo vệ và tự do của tất cả cá nhân theo những cam kết quốc tế về nhân quyền và lãnh sự mà Trung Quốc đưa ra”.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Trung Quốc chưa có phản hồi chính thức về thông tin này. Nguyên nhân ông Michael Kovrig bị bắt giữ hiện cũng chưa được công bố.

Động thái bắt người của Trung Quốc dấy lên nghi ngại rằng đây chính là hành động “ăn miếng trả miếng” nhằm đáp trả việc bà Mạnh Văn Châu bị bắt giữ tại Vancouver ngày 1.12 vừa qua.

Tổng hợp