Bảo vệ bắn chết nhầm khách hàng, gia đình nạn nhân đòi bồi thường hơn 500 triệu USD

12 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin vắn khắp nơi

Nhân viên bảo vệ chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn thứ hai nước Mỹ Walgreens đã bắn chết nhầm một khách hàng do nghi người này ăn trộm đồ.

Gia đình người này đã khởi kiện, đòi hãng bồi thường hơn 500 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng Việt Nam.

Theo luật sư của gia đình, nạn nhân Jonathan Hart là một người vô gia cư nhưng là do anh tự chọn cách sống đó. Luật sư khẳng định sẽ không để cái chết của anh bị uổng phí.

Nhân viên bảo vệ đã bắn chết Hart khai rằng anh này lúc đó đang ăn trộm đồ, sau khi xô đẩy mạnh vào nhân viên bảo vệ thì bỏ chạy, nhân viên này yêu cầu Hart dừng lại nhưng anh ta vẫn tiếp tục chạy nên đã nổ súng. Hiện Walgreens chỉ mới có phản ứng là thông báo họ đã cắt hợp đồng thuê công ty bảo vệ và nhân viên bảo vệ đã bắn chết anh Hart và rằng họ đang hợp tác đầy đủ với lực lượng điều tra.

Theo luật sư của gia đình, Walgreens có chính sách kỳ thị rõ rệt vì chỉ bố trí nhân viên bảo vệ có vũ khí ở những khu tập trung dân thiểu số và vô gia cư.