Thủ tướng Anh Theresa May sắp đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm

12 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm bà Theresa May sau khi Thủ tướng Anh tạm hoãn bỏ phiếu thỏa thuận Brexit tại Nghị viện. Photo Courtesy: Reuters

Đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm bà Theresa May sau khi Thủ tướng Anh tạm hoãn bỏ phiếu thỏa thuận Brexit tại Nghị viện

Trong thông báo đưa ra sáng 12.12 (theo giờ địa phương), Nghị sĩ Graham Brady, Chủ tịch Nhóm 1922, tức nhóm các Nghị sĩ của đảng Bảo thủ tại Hạ viện Anh, cho biết, đã có trên 48 Nghị sĩ gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm nữ Thủ tướng Theresa May. Vì thế, ngay trong tối nay (12.12), cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra, trong khoảng thời gian từ 18h-20h (theo giờ London).

Dưới điều lệ đảng Bảo thủ, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra nếu ít nhất 15% thành viên đảng ở hạ viện gửi thư đến chủ tịch Ủy ban 1922 thể hiện mong muốn làm điều đó. (Có 315 thành viên đảng Bảo thủ ở hạ viện, 15% của 315 là 47,25 và 48 được coi là cột mốc để điều này diễn ra).

Trong thông báo chính thức được đưa ra trước báo chí, ông Brady xác nhận: “Ngưỡng 15% thành viên quốc hội muốn một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với lãnh đạo đảng Bảo thủ đã bị vượt qua”.

Bà May cần sự tín nhiệm của ít nhất 158 thành viên đảng Bảo thủ khác để vượt qua thử thách này. Nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm không thể đánh bại bà, thủ tướng Anh sẽ an toàn trong ít nhất là 12 tháng nữa. Nếu số phiếu bất tín nhiệm không đủ để ép bà May rời khỏi vị trí thủ tướng, bà May vẫn có thể từ chức nếu đây là một con số tương đối lớn.

May sau khi thủ tướng Anh tuyên bố đạt được thỏa thuận với Brussels nhưng lại hoãn việc trình thỏa thuận này để quốc hội thông qua, việc được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12.12.

Quyết định gây sốc của bà May được đưa ra sau khi thủ tướng Anh nhận thấy thỏa thuận của bà khó có khả năng được thông qua ở quốc hội, điều này đã dẫn đến việc có thêm nhiều thành viên đảng Bảo thủ tỏ ra mất kiên nhẫn với bà.

Bộ trưởng Tư pháp Anh David Gauke cho rằng nhiều khả năng quá trình Brexit sẽ bị tạm hoãn nếu có sự thay đổi người đứng đầu chính phủ.

Trước thông tin trên, Thủ tướng May tuyên bố bà sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm “bằng tất cả những gì mình có”. Theo bà, việc bầu một lãnh đạo mới vào lúc này sẽ “đẩy tương lai đất nước vào rủi ro”.

Thủ tướng May nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của bà hiện nay là hoàn thành Brexit và lãnh đạo mới sẽ không thể có đủ thời gian để tái khởi động việc thương thảo. Nếu bà bị thay thế, tiến trình Brexit cũng sẽ bị đình trệ.

Bà Theresa May giữ cương vị thủ tướng sau khi Anh tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016 với kết quả đồng ý rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit. Tuy nhiên, nữ thủ tướng hiện phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ bên trong nội bộ đảng cầm quyền về những trì hoãn của kế hoạch Brexit.

Tổng hợp