Tiểu sử lẫy lừng của luật sư tìm cách dẫn độ giám đốc Huawei

13 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Công tố viên Richard P. Donoghue (trên bên phải) dự phiên tòa xử trùm ma túy Joaquin ‘El Chapo’ Guzman ngày 13-11 tại New York. Photo Courtesy: Reuters

Công tố viên Mỹ đang tìm cách dẫn độ Phó Chủ tịch kiêm giám đốc tài chính tập đoàn Huawei chính là người đã xử lý vụ dẫn độ và xét xử trùm ma túy khét tiếng người Mexico “El Chapo”.

Ông Richard P. Donoghue được bổ nhiệm giữ chức công tố viên Quận Đông New York hồi tháng 1-2018, tức quay trở lại nơi ông từng làm nên tên tuổi nhờ truy tố các thành viên băng đảng tội phạm khét tiếng MS-13, tội phạm tài chính và đám chính trị gia tham nhũng.

Văn phòng Donoghue được cho là đứng sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của Tập đoàn Viễn thông Huawei, và đang nỗ lực dẫn độ bà này từ Canada sang Mỹ với các cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và EU chống lại Iran. Đây là vụ án thu hút sự chú ý của quốc tế và gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Trước khi trở lại văn phòng Quận Đông New York, ông Donoghue trong 7 năm giữ chức phó chủ tịch kiêm trưởng cố vấn pháp lý của CA Technologies, một công ty phần mềm ở Long Island được Hãng Broadcom mua lại với giá 18,9 tỉ USD năm ngoái.

Ông là một trong hai công tố viên liên bang phụ trách các vụ án hình sự ở thành phố New York và khu vực lân cận. Quận Đông New York bao gồm Brooklyn, Queens, Long Island và khu vực Sân bay quốc tế John. F. Kennedy.

Dưới quyền ông Donoghue là 115 luật sư trợ lý thuộc đơn vị hình sự và 60 luật sư thuộc đơn vị dân dự.

Hồi tháng 10, Văn phòng Donoghue truy tố một công dân Mỹ đe dọa giết 2 thượng nghị sĩ vì ủng hộ ứng viên Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh. Một tháng sau, họ tiếp tục truy tố nhân vật đang bị truy nã số 1 của Malaysia – nhà tài chính Jho Low và cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs vì tội rửa tiền từ Quỹ 1MDB của Malaysia. Cùng thời gian đó, một hồ sơ dân sự khác được tung ra chống lại Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vì hành động bán tài sản bảo đảm trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nhóm của ông Donoghue còn tham gia cả phiên tòa xét xử trùm ma túy người Mexico Joaquin ‘El Chapo’ Guzman đang diễn ra. Guzman sau khi trốn khỏi nhà tù an ninh nhất Mexico đã bị bắt lại và dẫn độ sang Mỹ năm ngoái.

Hiện tại, văn phòng của ông Donoghue cũng đang yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập Hauwei, về Mỹ với các cáo buộc gian lận liên quan đến hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Iran, vụ việc khiến Trung Quốc nổi giận và làm căng thẳng hơn quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một tòa án của Gia Nã Đại đã cho phép bà Mạnh tại ngoại từ hôm 12.12.

Đó chỉ là một vài trường hợp trong bản lý lịch nặng ký của công tố viên Richard P. Donoghue, cựu sinh viên Trường Luật St. John và từng phục vụ trong Không quân Mỹ.

Ông gia nhập Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2000, từng giữ chức trợ lý và leo lên đến chức trưởng bộ phận hình sự. Ông được cựu bộ trưởng Jeff Sessions bổ nhiệm vào vị trí công tố viên Quận Đông New York nhờ kinh nghiệm truy tố băng đảng MS-13.

Tổng thống Donald Trump thường xuyên lấy MS-13 làm lý do để xiết chặt chính sách nhập cư.

“Tất cả thành viên MS-13 ở Long Island nên nhớ, Richard Donoghue sẽ dùng mọi công cụ trong tay để quét sạch bọn tội phạm khỏi đường phố” – cựu bộ trưởng Sessions từng phát biểu.

Tổng hợp