22 nghị sĩ Dân chủ gửi thư phản đối Trump trục xuất người gốc Việt

14 Tháng Mười Hai, 2018 | Người Việt đó đây
Ông Bui Thanh Hung (trái) và Pham Chi Cuong (giữa) là hai người bị Mỹ trục xuất về Việt Nam đang nói chuyện với một luật sư người Mỹ gốc Việt tại Ho Chi Minh City hôm 19.4.2018. Picture taken April 19, 2018. REUTERS/James Pearson

Ít nhất 22 nghị sĩ Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã viết thư để phản đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump có ý định trục xuất những người nhập cư gốc Việt đến Mỹ trước khi hai bên bình thường hóa quan hệ.

Hãng tin The Atlantic cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump dường như đang có ý định diễn giải lại một thỏa thuận ký kết năm 2008 với Việt Nam về vấn đề người nhập cư. Theo thỏa thuận này, Mỹ cam kết không trục xuất những người nhập cư gốc Việt đến Mỹ trước ngày 12.7.1995 – thời điểm hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách lật lại thỏa thuận trên nhằm trả hàng nghìn người nhập cư Việt Nam về nước, bất chấp họ đã sinh sống hàng chục năm ở Mỹ. Chính quyền của ông Trump cho rằng, kế hoạch đó sẽ giúp trục xuất những người phạm tội nhưng được bảo vệ bởi thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam.

The Atlantic dẫn lời bà Katie Waldman, phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết hiện có khoảng 8,000 người gốc Việt bị kết án đã có lệnh trục xuất. Họ là những người chưa được công nhận là công dân Mỹ.

Ngay sau thông tin này, một nhóm gồm ít nhất 22 nghị sĩ Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã ký vào một lá thư gửi Bạch Ốc, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao Mỹ để bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những nỗ lực diễn giải lại thỏa thuận năm 2008 giữa Mỹ và Việt Nam.

Trong thư, các nghị sĩ cho hay có nhiều người gốc Việt đến Mỹ từ khi còn trẻ “đã tái định cư ở những khu vực còn khó khăn và phải đối mặt với những di chứng từ cuộc chiến tranh Việt Nam mà không được hỗ trợ gì. Vì thế, một số người mắc phải sai lầm và vướng vào lao lý”.

Tuy nhiên, những người này “đã hoàn thành án tù và hiện đóng góp tích cực cho cộng đồng”. Các nghị sĩ nhấn mạnh rằng việc trục xuất sẽ khiến họ gặp khó khăn khi quay về Việt Nam sau hàng thập kỷ xa cách và kêu gọi chính quyền Trump “tôn vinh tinh thần nhân đạo thể hiện trong thỏa thuận hiện tại”.

“Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ cuộc tái đàm phán nào về hiệp định này nhằm tước bỏ sự bảo hộ hiện nay đối với người nhập cư gốc Việt”, lá thư viết.

Cựu ngoại trưởng John Kerry, một cựu binh Việt Nam, có chung quan điểm trên và gọi động thái của chính quyền Trump là “hèn hạ”. Trong một bài viết trên Twitter, ông đặt câu hỏi về những lợi ích mà Mỹ đạt được khi trục xuất người gốc Việt và nhắc đến những nỗ lực suốt nhiều năm của các lãnh đạo và giới chức Mỹ, như George H.W. Bush, John McCain và Bill Clinton, nhằm “hàn gắn vết thương hở này” và “gác lại cuộc chiến phía sau chúng ta”.

Tổng hợp