Phim về cựu Phó Tổng thống Mỹ giành nhiều đề cử nhất giải Quả cầu Vàng

14 Tháng Mười Hai, 2018 | Điện ảnh
Ekip của phim The Vice. Photo courtesy: Reuters

Dù chưa chính thức ra rạp rộng rãi, bộ phim “Vice” về cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney vẫn gây chú ý với việc trở thành tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất tại giải Quả Cầu Vàng 2019. “Vice” dẫn đầu với tổng cộng sáu đề cử, nhiều hơn một đề cử so với những tác phẩm “A Star is Born”, “The Favourite” và “Green Book.”

Trong số các hạng mục được đề cử của “Vice” có những hạng mục quan trọng như Đạo diễn (Adam McKay), Nam diễn viên (Christian Bale) và Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất. Bộ phim sẽ chính thức được khởi chiếu rộng rãi từ ngày 25/12 tới, mở đường cho cơ hội tranh giải Oscar 2019.

Tại hạng mục được quan tâm “Phim chính kịch xuất sắc nhất,” có nhiều bất ngờ với việc phim “First Man” kể về chuyến du hành Mặt Trăng của Neil Armstrong vắng mặt. Thay vào đó, bom tấn siêu anh hùng Marvel “Black Panther” sẽ cạnh tranh với các phim “BlacKkKlansman,” “A Star is Born,” “If Beale Street Could Talk” và “Bohemian Rhapsody” cho giải thưởng Quả Cầu Vàng. “Black Panther”là phim Marvel đầu tiên được đề cử tại hạng mục “Phim chính kịch xuất sắc nhất” và cũng là phim có doanh thu cao nhất trong số các tác phẩm được đề cử (1,3 tỷ USD).

Không chỉ bất ngờ vắng mặt tại hạng mục đề cử “Phim xuất sắc,” “First Man”còn không được ghi nhận tại các hạng mục như Đạo diễn và Nam diễn viên chính dù Damien Chazelle và Ryan Gosling từng được đánh giá rất cao. Tác phẩm của hãng Universal chỉ được an ủi với các đề cử tại hạng mục Nữ diễn viên phụ (Claire Foy) và Nhạc nền trong phim.

Một ấn tượng khác về đề cử năm nay là việc ca sĩ Lady Gaga có đề cử Quả Cầu Vàng tại hạng mục “Nữ diễn viên chính”. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho cô sau màn nhập vai trong “A Star is Born.” Người đóng cặp cùng cô trên màn ảnh là Bradley Cooper cũng được thừa nhận với hai đề cử tại các hạng mục Đạo diễn và Nam diễn viên chính.

Tại phân khúc phim truyền hình, các tác phẩm như “The Americans”, “Bodyguard”, “Homecoming”, “Killing Eve” và “Pose” sẽ tranh giải “Phim truyền hình xuất sắc nhất”. Ở mảng phim hoạt hình, tác phẩm đang thống lĩnh phòng vé “Ralph Breaks The Internet” sẽ cạnh trạnh với các phim “Incredibles 2”, “Mirai”, “Isle of Dogs” và “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Theo dự kiến, lễ trao giải Quả cầu vàng sẽ diễn ra vào ngày 7/1/2019. Sự kiện do hai ngôi sao Sandra Oh và Brooklyn Nine-Nine dẫn dắt.

Theo TTXVN