Giám đốc Huawei có thể mất một triệu USD/năm thuê người giám sát mình

14 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Dơi diễn ra phiên xử bà Mạnh Vãn Chu tại Vancouver hôm 11.12.2018. Photo Courtesy: Reuters

Chuyên gia an ninh Mỹ cho rằng, Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu có thể phải bỏ ra hơn 1 triệu USD mỗi năm để chi trả cho các hoạt động giám sát bà trong thời gian được tại ngoại ở Gia Nã Đại chờ phán quyết có bị dẫn độ sang Mỹ hay không.

Tòa án Gia Nã Đại ngày 11.12 đã chấp nhận đơn xin tại ngoại của Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu với số tiền bảo lãnh lên tới 7.5 triệu USD. Tuy nhiên, bà Mạnh cũng phải chấp thuận các điều kiện giám sát nghiêm ngặt bao gồm đeo vòng điện tử có gắn định vị và bị hạn chế đi lại ở Vancouver.

Ngoài ra, bà cũng phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 11h đêm hôm trước đến 7h sáng hôm sau. Bà cũng phải chịu sự giám sát trực tiếp 24.24 của nhóm giám sát thuê từ một công ty an ninh tư nhân có tên Lions Gate Risk Management – đơn vị sẽ chịu phạt lớn nếu bà Mạnh bỏ trốn.

Nick Casale, chuyên gia an ninh Mỹ từng làm việc tại Sở Cảnh sát New York, cho biết khoản tiền mà bà Mạnh phải trả cho Lions Gate là rất tốn kém. “Chi phí cho các nhân viên giám sát hàng tháng tầm 100.000-150.000 USD, nên bà Mạnh có thể mất tới hơn một triệu USD mỗi năm”, Casale dự đoán.

Casale cho rằng dù được bà Mạnh trả lương, các nhân viên giám sát của công ty Lions Gate phải đảm bảo tính độc lập của mình và “sẽ không cho phép bà vi phạm quy định tại ngoại”. Nếu bà Mạnh bỏ trốn về Trung Quốc, Lions Gate và những người đứng ra đảm bảo cho bà sẽ phải chịu những khoản tiền phạt rất lớn.

Trong trường hợp tòa án Gia Nã Đại ra phán quyết dẫn độ bà Mạnh về Mỹ và bà quyết định kháng cáo, quy trình tố tụng sẽ kéo dài tới vài năm, khiến chi phí an ninh mà bà phải trang trải lên đến nhiều triệu USD.

Theo thỏa thuận tại ngoại, bà Mạnh được phép di chuyển giữa Vancouver, Richmond và các khu vực ở phía bắc Vancouver. Casale cho rằng thẩm phán đã khá hào phóng khi cho phép bà được di chuyển ở phạm vi rộng như vậy.

Casale cho biết ông không tin tưởng nhiều vào vòng định vị gắn ở chân bà Mạnh, nhưng bà khó có khả năng rời khỏi Gia Nã Đại khi chịu sự giám sát thường trực. “Mọi khả năng luôn có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ công ty an ninh phụ trách giám sát đã vạch ra mọi bước đi cần thiết để đảm bảo rằng bị cáo không chạy trốn”, ông giải thích.

Mạnh Vãn Chu, con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt tại Vancouver hôm 1/12 với cáo buộc lừa dối các ngân hàng quốc tế để bán thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran, vi phạm lệnh cấm vận Washington áp đặt lên Tehran. Tuy nhiên, Huawei tuyên bố không nhận thấy vi phạm nào của bà Mạnh, trong khi Trung Quốc kêu gọi Gia Nã Đại trả tự do cho bà.