Bộ trưởng Bộ Công nghệ số Đan Mạch Caroline Stage tham dự một cuộc họp báo tại Copenhagen ngày 7/11. Hình: Reuters COPENHAGEN – Khi Úc bắt đầu thực thi lệnh cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 16 tuổi vào ngày 10/12, Đan Mạch cũng đang lên kế hoạch đi theo hướng này và hạn chế nghiêm ngặt việc truy cập mạng xã hội của giới trẻ.
Chính phủ Đan Mạch tháng trước thông báo đã đạt được thỏa thuận giữa ba đảng trong liên minh cầm quyền và hai đảng đối lập tại quốc hội, theo đó cấm truy cập mạng xã hội đối với bất kỳ ai dưới 15 tuổi.
Nếu được thực hiện, đây sẽ là bước đi toàn diện nhất từ trước đến nay của một quốc gia EU nhằm hạn chế việc sử dụng mạng xã hội ở thanh thiếu niên và trẻ em.
Kế hoạch của chính phủ Đan Mạch có thể trở thành luật vào giữa năm tới.
Biện pháp đề xuất sẽ cho phép một số phụ huynh quyền cho phép con em họ truy cập mạng xã hội từ 13 tuổi, theo báo chí địa phương, nhưng bộ chưa công bố đầy đủ chi tiết.
Nhiều nền tảng mạng xã hội hiện đã cấm trẻ em dưới 13 tuổi đăng ký, và một luật của EU yêu cầu các công ty công nghệ lớn phải đưa ra các biện pháp bảo vệ giới trẻ khỏi rủi ro trực tuyến và nội dung không phù hợp.
Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia cho rằng những hạn chế này không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Các nhà chức trách Đan Mạch cho biết, bất chấp các hạn chế, khoảng 98% trẻ em Đan Mạch dưới 13 tuổi đã có hồ sơ trên ít nhất một nền tảng mạng xã hội, và gần một nửa trẻ dưới 10 tuổi cũng có tài khoản.
Bộ trưởng Bộ Công nghệ số Caroline Stage, người công bố lệnh cấm đề xuất vào tháng trước, cho biết vẫn còn tiến trình tham vấn và một số lần đọc luật tại quốc hội trước khi trở thành luật, có thể vào giữa đến cuối năm tới.
“Trong nhiều năm qua, chúng ta đã để các nền tảng mạng xã hội tự do hoạt động trong phòng chơi của trẻ em mà không có giới hạn nào,” Stage nói trong một cuộc phỏng vấn tháng trước. “Khi chúng ta ra phố vào ban đêm, có nhân viên kiểm soát tuổi để đảm bảo không ai dưới tuổi được vào những bữa tiệc mà họ không nên tham dự. Trong thế giới số, chúng ta không có ai kiểm soát, và điều đó là cần thiết.”
Một số học sinh lo ngại rằng luật nghiêm ngặt sẽ khiến họ mất liên lạc với cộng đồng ảo của mình.
“Tôi có một số bạn chỉ biết qua mạng, và nếu tôi chưa đủ 15 tuổi, tôi sẽ không thể nói chuyện với họ,” học sinh Ronja Zander, người sử dụng Instagram, Snapchat và TikTok, chia sẻ.
Chloe Courage Fjelstrup-Matthisen, học sinh 14 tuổi tại Copenhagen, cho biết em nhận thức được tác động tiêu cực của mạng xã hội, từ bắt nạt trực tuyến đến việc tiếp xúc với nội dung bạo lực.
Cô kể vài tháng trước đã thấy video một người đàn ông bị bắn.
“Video xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội và tôi chỉ đi học rồi nhìn thấy nó,” cô nói.
Line Pedersen, một người mẹ ở Nykobing, Đan Mạch, cho rằng kế hoạch là một ý tưởng tốt.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã không thực sự nhận ra việc mình làm khi cho trẻ sử dụng điện thoại và mạng xã hội từ khi chúng 8–10 tuổi,” bà nói. “Tôi không nghĩ giới trẻ biết đâu là bình thường, đâu là không bình thường.”