Như đùa, tòa án cộng sản VN kết án Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đang ở Đức 17 năm tù

02 Tháng 1, 2026 | Tin Việt Nam
Các bị cáo Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện tại phiên tòa. Hình: Báo Công an Nhân dân

Ngày 31/12/2025, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên nhà báo Lê Trung Khoa và luật sư Nguyễn Văn Đài mỗi người 17 năm tù giam trong hai phiên tòa sơ thẩm vắng mặt, với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán thông tin chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Ông Khoa, 54 tuổi, chủ bút trang Thoibao.de, mang quốc tịch Đức và Việt Nam, hiện sống tại Đức, nên chưa thể bị thi hành án.

Trong cùng phiên tòa, ba người khác bị đưa ra xét xử cùng tội danh trên gồm: ông Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai), ông Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, TP HCM) và ông Phạm Quang Thiện (47 tuổi, quê Hưng Yên, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Ông Ngà, người bị cáo buộc là cộng tác viên viết bài cho ông Khoa, bị tuyên 7 năm tù giam. Trước phiên tòa, ông Ngà đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia VTV1, khóc và nhận tội.

Ông Đức bị tuyên 6 năm 6 tháng tù giam.

Ông Thiện, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, bị tuyên 5 năm 6 tháng tù giam.

Trả lời BBC News Tiếng Việt, ông Khoa mô tả bản án là “áp đặt, được chuẩn bị trước”, đồng thời cho rằng chính phủ Việt Nam ngày càng độc đoán với truyền thông tự do. Chính phủ Đức đã tăng cường bảo vệ an ninh cho ông, cảnh sát hộ tống ông từ nhà tới cơ quan làm việc và các sự kiện bên ngoài. Ông chưa nhận thông tin chính thức về khả năng Việt Nam yêu cầu dẫn độ, nhưng nhận định Đức sẽ không thực hiện, dựa trên quyền tự do báo chí và hiến pháp nước này.

Đây là văn hóa và luật pháp của cộng sản VN đỉnh cao trí tuệ loài người- gạch chéo hình các bị cáo hay người chống đối họ. “Hai bị cáo Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa bị xét xử vắng mặt và đều bị tuyên phạt 17 năm tù về tội chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hình, gạch chéo và chú thích của báo Công an Nhân dân

Ông Đài, 56 tuổi, đang tị nạn chính trị tại Đức, cho biết ông đón nhận bản án “bình thường” và nhấn mạnh không có giá trị với bản thân. Ông kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền tự do dân chủ, nhân quyền và lựa chọn của người dân, đồng thời khẳng định mọi hoạt động của ông đều nhằm bảo vệ nhân quyền. Trước đó, ông Đài từng hai lần bị kết án tù tại Việt Nam (2007 và 2018) nhưng được tạm đình chỉ để sang Đức tị nạn.

Hai ông hiện tiếp tục sinh sống tại Đức, được chính phủ nước này bảo vệ, trong khi việc dẫn độ từ Việt Nam về Đức là không khả thi do chưa có hiệp ước dẫn độ. Cả ông Khoa và ông Đài đều cho biết sẽ thận trọng trước các diễn biến từ Việt Nam và đã thông báo các bước tố tụng cho cơ quan thẩm quyền Đức.