Sau lũ lụt, người Nhật phải hứng chịu trận nắng nóng thiêu đốt khiến 14 người chết

17 Tháng 7, 2018 | Tin thế giới
Một người đàn ông vừa đi vừa quạt dưới cái nắng thiêu đốt ở Tokyo hôm 17.7.2018. Photo Courtesy: Reuters

Nắng nóng lên đến 39 độ C ở một số khu vực khiến cho Nhật Bản vừa trải qua thảm họa mưa lũ lại phải đối mặt với nguy cơ mới, ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 2,000 người phải nhập viện do nắng nóng.

Reuters dẫn tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nhiệt độ ngày 16.7 vượt ngưỡng 39 độ C ở một số khu vực. Nắng nóng khủng khiếp cùng với độ ẩm cao khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải nhập viện.

Theo truyền thông Nhật Bản, trong số những người thiệt mạng từ ngày 14 đến ngày 16-7 có một cụ bà trong độ tuổi 90, người được phát hiện bất tỉnh trên một cánh đồng. Trong khi đó, hàng ngàn người khác phải nhập viện để điều trị các triệu chứng liên quan đến nắng nóng.

Hơn 2,000 người phải nhập viện vì kiệt sức do nóng hoặc say nắng và 5 người thiệt mạng vào hôm 16.7. Một ngày trước đó, 2 người thiệt mạng và hơn 2,000 phải nhập viện.

Theo CNN, nắn nóng xảy ra tai những khu vực vừa chịu mưa lũ và sạt lở đất khiến ít nhất 210 người thiệt mạng và 19 người vẫn đang mất tích.

Hàng nghìn người đang phải ở trong các trung tâm sơ tán sau đợt mưa lũ lịch sử. Dự kiến những nơi này sẽ được trang bị điều hòa, trong khi đó hàng chục nghìn hộ dân vẫn chưa có điện và nước sạch.

Tổ chức khí tượng thế giới định nghĩa sóng nhiệt là giai đoạn nhiệt độ cao hơn ít nhất 5 độ so với trung bình trong hơn 5 ngày liên tiếp. Tại Nhật Bản, nhiệt độ hiện tại cao hơn nhiệt độ trung bình từ 4 đến 7 độ C ở nhiều thành phố.

Điều này vốn bất thường vào tháng 7 nhưng không phải là lần đầu. Trước đó, vào một ngày tháng 7-2014, điều này từng xảy ra với 213 địa điểm trên khắp cả nước Nhật. Cũng theo JMA, nắng nóng kinh hoàng sẽ kéo dài đến hết tuần này và thậm chí có thể kéo dài lâu hơn.

Năm ngoái, Nhật Bản có 48 người thiệt mạng vì nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 9 và 31 trong số này thiệt mạng vào tháng 7, theo Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn.