Họp Khoáng đại Cộng đồng:  Hội Chợ Tết, 50 năm định cư, báo cáo tài chánh (kỳ 3 và hết)

28 Tháng Mười Hai, 2023 | Cộng đồng Việt Nam
Phó Chủ tịch Ngoại vụ CĐNVTD-Vic Nathan Nguyễn trả lời câu hỏi hủy bỏ Chương 6 Nội quy. Hình: TVTS

(Tiếp theo và hết)

Ngày 1/11/2023 ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Ban Chấp hành CĐNVTD Tiểu bang Victoria, Úc châu đã đăng thông báo trên truyền thông Việt ngữ “thông báo thay thư mời” gởi đến các lãnh đạo tôn giáo, đoàn thể và các đồng hương v.v… mời tham dự cuộc họp khoáng đại với Ban Chấp Hành và Hội Đồng Cố Van và Giám Sát để trình bày những sinh hoạt Cộng Đồng và báo cáo tài chánh.

Trong phiên họp khoáng đại này, TVTS không thấy sự hiện  diện của ông Nguyễn Việt Long hay những khuôn mặt đình đám của nhóm Xã hội Dân sự mà chỉ thấy có một hai người có liên hệ với Công ty Viện Bảo tàng VN tại Úc đến dự, ngồi thầm lặng ở những hàng ghế sau.

Trong hai tuần trước, TVTS đã tường thuật một cách khá chi tiết phần trình bày của ông Trần Khánh Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn và Giám sát; ông Đặng Văn Đạt, chủ tịch Hội Cựu Quân nhân QLVNCH Tiểu bang Victoria; Luật sư Nguyễn Tân Hải, Trưởng ban Pháp lý Cộng đồng.Tuần này, TVTS đăng tiếp phần cuối của phiên họp khoáng đại này.

Sinh hoạt CĐ và Dự án 50 năm Người Việt định cư ở Úc

Một trong những công tác quan trọng và quy mô mà Ban Chấp hành Cộng đồng nhiệm kỳ 2022-25 muốn thực hiện là tổ chức những sự kiện kéo dài cả năm để đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn cộng sản định cư ở Úc.

Nếu không có chuyện một nhóm người trong các BCH tiền nhiệm và một số người khác thành lập một công ty có tên Vietnamese Museun Australia Limited rồi chuyển tiền đóng góp của các thành viên CĐ và ngân quỹ của chính phủ một cách bất hợp lệ sang cho công ty này xây một cái viện bảo tàng có tên chính thức bằng tiếng Anh VMA Limited dịch sang tiếng Việt là “Việt Bảo tàng Việt Nam tại Úc” thì có lẽ đến ngày 30.4.2025 cộng đồng chúng ta đã có một cơ sở có tên khai sinh đầu tiên là Trung tâm  Văn hóa Việt Nam và Bảo tàng. Đó là điều đáng buồn bởi với số tiền khoảng $17 triệu đô la mà đã trải qua 3 năm, công ty VMA vẫn chưa tìm được miếng đất để xây trong khi vẫn tìm thêm ngân khoản $3 triệu để thực hiện vì lạm phát và vật giá gia tăng.

Từ đây đến ngày 30.4.2025, BCH Cộng đồng chỉ có những dự án nằm trong khả năng của họ chứ không nghĩ đến chuyện xa xôi, tầm vóc quốc tế gì cả mà chỉ muốn đánh dấu 50 định cư một cách có ý nghĩa về lý tưởng (tị nạn cộng sản), văn hóa (phát huy những cái đẹp của Việt tộc) và tỏ lòng biết ơn với đất nước đã cưu mang họ trong 50 năm qua bằng sự hội nhập (nhập gia tùy tục) và gây quỹ hỗ trợ (uống nước nhớ nguồn).

-Sinh hoạt của Đền thờ Quốc tổ nay được gọi là Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (TTSHCĐ).

Chủ tịch Nguyễn Quang Duy nói trước đây TTSHCĐ đã trải qua nhiều đời từ thời ông Nguyễn Thế Phong đến ông Nguyễn Bon. Gần đây nhất nằm dưới sự quản trị tạm thời của ông Trần Đông sau khi toàn ban điều hành trung tâm từ chức. Ông Duy đánh giá cao sự đóng góp của ông Trần Đông cho đến khi ông Trần Đông từ chức Phó Chủ tịch Kế hoạch và Tài chánh. Khi ông Trần Đông từ chức quản trị trung tâm, ông Duy đã mời ông Trịnh Đình Phước tạm thời quản trị trung tâm.

Những tổ chức cùng sinh hoạt chung với Cộng đồng Người Việt Tự Do – Victoria. Hình chụp lại

Ông Duy nói trong vòng 4 tháng qua, dưới sự chăm sóc của ông bà Trịnh Đình Phước, không còn cây cối mọc um tùm, những đống rác lớn, đồ đạc nằm bừa bãi. Trung tâm sạch sẽ từ trong ra ngoài, mọi người đến họp hành, vui chơi, hát karaoke với quán ăn của cộng đồng, không còn những chuyện than phiền nhau mỗi khi có một buổi họp. Sinh hoạt cộng đồng ở đây khởi sắc trở lại.  Ông Duy thay mặt BCH cám ơn ông bà Trịnh Đình Phước và ban quan trị tạm thời trước tiếng vỗ tay của cử tọa.

Ông Duy giới thiệu những vị trưởng ban của các ban như tiểu ban Phụ nữ, Văn nghệ, Truyền thông và trong tương lai sẽ có một số tiểu ban khác theo nhu cầu mà Nội quy Cộng đồng cho phép. Ông nói hiện tại BCH và các tiểu ban sinh hoạt thường xuyên có gần 20 người và kể cả những người không giữ chức vụ hay nêu tên, thì cũng chỉ có khoảng 30 người, không hơn không kém trong đó ban Phụ nữ hoạt động tích cực nhất và thường xuyên trong mọi cuộc tổ chức của BCH với những chị như Việt Nga, Hồng Cúc, Liên Thu.

Chủ tịch BCH Cộng Đồng cho biết khuynh hướng làm việc của BCH không chỉ trong các tiểu ban mà còn hoạt động song hành, cộng tác với các hội đoàn chính trị, ái hữu, xã hội, văn hóa, tôn giáo trong cộng đồng qua các lễ lạc như  Tết, giỗ tổ Hùng Vương, các anh hùng liệt sĩ VN, Ngày Quân lực, Long Tân, Moomba, Tết Trung thu v.v…

-Kỷ niệm 50 năm định cư.

– Chương trình kỷ niệm 50 năm sẽ khởi đầu ngay trong Quốc hội TB Victoria vào đầu năm 2025 với sự bảo trợ của dân biểu. Tổ chức Hội Chợ Tết thật lớn ở Footscray Park. Gây quỹ hỗ trợ Bệnh viện Footscray với sự hợp tác của các cộng đồng tôn giáo, hội cựu quân nhân và các tổ chức khác với khẩu hiệu “Thank You Australia”. Hợp tác với Hội Thượng gia đường Victoria kỷ niệm 10 năm xây cổng chào “Welcome to Victoria Street” và 50 nam định cư ở Victoria với bia tưởng niệm thuyền nhân và tên đường bằng tiếng Việt v.v…

Phát hành huy hiệu 50 năm người Việt định cư do chị Hồng Cúc trong tiểu ban Phụ nữ đưa ra và được chấp thuận với mục đích gây quỹ và đợt đầu đã phổ biến được 1,000 huy hiệu trong một thời gian ngắn và hiện đang làm thêm 5,000 cái nữa. BCH cũng thiết kế cái nón có huy hiệu “Thank You Australia” và BCH đang tìm người bảo trợ để in và bán ra.

– Tu bổ Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng và vận động với chính phủ tài trợ xin đất để xây dựng trung tâm văn hóa và bảo tàng. Dịp này ông Duy cám ơn bà Cúc Lâm trong vai trò Phó thị trưởng Maribyrnong đã có công lớn vận động Hội đồng Thành phố cho Cộng đồng tổ chức hội chợ tết tại Footscray Park và đồng thời chúc mừng bà Cúc Lâm khi nghe tin bà vừa mới được bầu làm thị trưởng, đồng thời sẽ hướng tới việc hợp tác với Hội Thương gia Footscray và Chùa Quang Minh để tổ chức Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024.

Hội Chợ Tết “Nhớ về Sài Gòn” ngày 17 & 18/2/2024

Ông Hải Phạm, Giám đốc Điều hợp Hội Chợ Tết tường trình về việc tổ chức. Ông cho biết với sự hỗ trợ của Hội đồng Thành phố Maribyrnong, của Chùa Quang Minh và Hội Thương gia Footscray, ông tin rằng Hội Chợ Tết năm 2004 và sau đó là năm 2025 sẽ thành công. Ông Hải Phạm nói Hội Chợ Tết năm ngoái không làm lớn được vì phải tổ chức ở Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, trong một cái sân nhỏ và xa khu thương mại, dân cư.  Hội Chợ Tết của Cộng đồng bây giờ trở lại nơi đã diễn ra từ thập niên 1980 ở một công viên đẹp và tiện việc đi lại là Footscray Park.

Ông Hải Phạm cho biết dự chi sẽ khoảng $280,000 nhưng hiện nay dự thu mới có được $100,000 từ Chính phủ Victoria cấp, bữa ăn trưa gây quỹ ngày 21/10 vừa qua tại Trung tâm SHCĐ thu được $7,849 và bảo trợ từ đoàn thể và cá nhân, tổng cộng được $132,849. Như vậy, đến nay vẫn còn thiếu $147,751. Ban tổ chức hy vọng tiệc văn nghệ dạ vũ gây quỹ tại Happy Reception vào Thứ Bảy 16/12/2023 với vé $60/ người sẽ thu được $36,000. Ngoài ra ông Hải Phạm  cho rằng ông còn kỳ vọng vào lệ phí các gian hàng thức ăn, gian hàng thông tin và sự tài trợ của các mạnh thường quân để Hội Chợ Tết Giáp Thìn sẽ là một lễ hội “hoành tráng”.

EVENT ZONE trong hình là nơi tổ chức Hội Chợ Tết 2024 và đốt pháo bông bế mạc, bên kia sông Maribyrnong là trường đua ngựa Flemington. Hình góc sẽ là cổng chào. Chụp từ màn ảnh của Hải Phạm

Báo cáo tài chánh

Vấn đề tài chánh la một trong những lý do được coi là quan trọng nhất mà ông Nguyễn Việt Long và nhóm Xã hội Dân sự vịn vào để chỉ trích và sau đó tổ chức cuộc họp (bất hợp lệ với khoảng 100 người) để bãi nhiệm ông chủ tịch và BCH Cộng đồng được bầu lên vào cuối năm ngoài với trên 1,500 phiếu ủng hộ.

-Vấn đề tài chánh. Ông Nguyễn Quang Duy nói ông Nguyễn Việt Long ngày 20/6/2023  phát tán trên mạng đòi cho ông xem báo cáo tài chánh Hội Chợ Tết 2023 va lễ Hai Bà Trưng. Về Tết, ông Duy nói ông đã báo cáo hai ngày sau khi hoàn tất cuộc gây quỹ. Ông đã báo cáo cho Hội đồng CV&GS trong phiên họp ngày 27/5 và cho đồng hương trong phiên họp khoáng đại ngày 3/6, Sau đó BCH báo cáo cho chính phủ và được chấp nhận.

BCH cũng đã báo cáo tài chánh về lễ Hai Bà Trưng trong thông báo ngày 26/2 bao gồm danh sách các mạnh thường quân và đồng hương đóng góp thức ăn cho buổi lễ.

Ông Duy nhấn mạnh rằng, sau mỗi lần gây quỹ BCH đều tường trình chi thu, gần nhất là việc tổ chức Chương trình Giới thiệu Hội Chợ Tết 2024. BCH đang sửa soạn báo cáo tài chánh Tết Trung Thu 2023 để nộp cho Hội đồng Thành phố Dandenong và hôm nay BCH báo cáo cho các cử tọa đang ngồi trong phòng họp, đó là cách mà ông Duy nói BCH báo cáo tài chánh.

-Chi tiêu hay rút tiền mặt. Ông Duy cho biết tiền đóng góp của đồng hương được BCH chuyển thẳng vào trương mục Cộng đồng. Nhiều mạnh thường quân gởi thẳng vào trương mục CĐ. Mọi chi tiêu hầu như chuyển thẳng từ trương mục ra. Việc ký ngân phiếu hay rút tiền mặt đều cần có 2 chữ ký, trước đây ông Trần Đông cũng có quyền ký.

Ông Duy nói BCH không chủ trương dùng tiền mặt nên đến nay chỉ có 2 lần rút tiền mặt và cả 2 lần đều để chi trả trong dịp Tết 2023. Cả 2 lần ông Duy và ông Trần Đông là người đi rút tiền. Ông Duy nói không có lần nào BCH rút $10,000 đô như một số người vu cáo trên mạng.

Ông Duy nói vào ngày 2/7 một vài người trong nhóm Xã hội Dân sự trắng trợn “vu khống” BCH rút tiền đưa cho ông Phạm Hải. BCH rút tiền để chi trả cho nhiều người về những chi phí Hội Chợ Tết nhưng chưa bao giờ chi trả bằng tiền mặt cho ông Phạm Hải mà trả qua trương mục công ty D&V Marquees.

Có một điểm “lý thú” khiến một vài cử tọa ồ lên khi ông Duy cho chiếu hình chụp ông Nguyễn Việt Long nhắn tin yêu cầu trả bằng tiền mặt số tiền $376. Nhưng screenshot  hóa đơn mua đồ trang trí cho Hội Chợ Tết của bà Uyên Di đã làm một vài người xì xào khi họ thấy con số 14,509 và tưởng lầm rằng đó là $14,509 đô la tiền mặt mà bà Uyên Di ký nhận vào ngày 23.1.2023.  TVTS đã kiểm chứng với ông Duy và được ông cho biết, số tiền mặt bà Uyên Di nhận là $379 đô Úc và $931 đô Úc, còn 14,345 trên hóa đơn là tiền… Hồ!

Ông Duy nói trả tiền mặt hay qua trương mục không là vấn đề, mà vấn đề là có hóa đơn và biên nhận.

Tiền nào cũng là tiền, miễn hợp pháp, chi và nhận có bằng chứng như  tiền mặt Uyên Di nhận. Hình chụp lại từ màn ảnh

Trả lời câu hỏi

Sau phần trình bày về chi thu Tết Trung Thu vừa qua của bà Thủ quỹ Nguyễn Kim Hương  là phần dành cho đồng hương đặt câu hỏi. Có tất cả 11 người đặt câu hỏi bằng cách viết trên giấy và tất cả đều được trả lời.

-Câu hỏi đầu tiên, liệu ông Nguyễn Tân Hải, Trưởng ban Pháp lý Cộng đồng có bị ông TTK Phó Quốc Vân và ông NS Đinh Hiếu của Ban Duyệt xet qua mặt, làm cho hóa đơn CĐ tăng hơn không?

LS Hải nói ông chỉ làm Trưởng ban Pháp lý sau khi Ủy ban Duyệt xét đã báo cáo. Ông Nguyễn Quang Duy là Chủ tịch BCH ký một hợp đồng với một tổ hợp luật sư để nhờ cố vấn thì khi họ làm bao nhiêu, ghi chi tiết việc họ làm, gởi hóa đơn thì CĐ phải trả. Kể từ khi ký hợp đồng, người liên lạc, nói chuyện thẳng, ra lệnh, chỉ thị cho tổ hợp luật sư là ông Tổng Thư ký Phó Quốc Vân, không phải là LS Hải vì lúc đó ông  không phải là Trưởng ban Pháp lý, chỉ là thành viên Ủy ban Duyệt xét thôi, vì vậy trong vấn đề trả tiền, giảm tiền, nói nhiều nói ít ra sao, LS Hải không biết, vì ông không phải là trong BCH, ông Hải không có quyền liên lạc với tổ hợp luật sư. Chỉ sau khi Ủy ban Duyệt xét được giải nhiệm và thời gian lâu sau ông mới được bổ nhiệm làm Trưởng ban Pháp lý.

Liên quan đến tiền bạc, ông  Duy cho biết ông đại diện BCHCĐ ký hợp đồng với tổ hợp và ông nói trong tương lai ông sẽ chứng minh cho đồng hương thấy 90% chi phí xảy ra là từ thời ông Vân còn liên lạc với công ty luật. Từ khi ông Duy chịu trách nhiệm thì ông rất cẩn thận, chưa bao giờ liên lạc thẳng với công ty luật mà chỉ qua email, giấy trắng mực đen đàng hoàng. Từ khi họ cố vấn cho đến bây giờ, ông Duy cố gắng duy trì sự liên lạc với họ để có khi phải cần đến họ, chứ không tạo thêm chi phí.

-Câu hỏi chót là BCH đã liên lạc với Consumer Affairs Victoria chưa về việc vi phạm Nội quy thành lập Chương 6, và khi nào Cộng Đồng sẽ có đại hội để hủy bỏ Chương 6.

Anh Nathan Nguyễn, Phó Chủ tịch Ngoại vụ nói  anh đã liên lạc với Consumer Affairs và  họ bảo nếu muốn thay đổi Nội quy thì phải thông báo cho  các hội viên biết trước 4 tuần lễ. Trong phiên họp đó,  phải có trên 75% người tham dự đồng ý thì mới có thể hủy bỏ Chương 6 đó. Ông Nguyen Quang Duy nói đã đến lúc phải tu chính lại Nội quy, nhưng trước hết phải hủy bỏ Chương 6, nếu đồng hương đồng ý tổ chức họp, thì xin biểu quyết bằng tay.

Như độc giả đã biết, BCH đã ra thông báo họp Đại hội Bất thường để biểu quyết Chương 6 vào Chủ Nhật 17/12/2023 lúc 2pm tại Trung tâm SHCĐ.

(Trích báo điện tử etvts.com.au số 1961 phát hành ngày 29/11/2023)