< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Các cô dâu, chú rể Trung Quốc trong một đám cưới tập thể. Photo Courtesy: Reuters |
Cảnh sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ việc hơn 100 cô dâu Việt biến mất sau khi kết hôn từ cuối tháng 11 vừa qua.
Vào hôm 11.12, theo tin từ tờ China Daily (Trung Quốc) đăng tải cho thấy những người đàn ông từ thành phố Cù Châu, Chiết Giang được mai mối với các phụ nữ Việt thông qua Wu Meiyu, một cô dâu được cho là người Việt mặc dù có tên theo tiếng Trung sống tại thành phố này 20 năm.
Theo tờ báo này công bố, Wu đã nhận được số tiền tổng cộng trên 100,000 nhân dân tệ, tương đương 16,000 Mỹ kim nhờ việc mai mối thành công cho những người đàn ông này, sau đó đã biến mất cùng với các cô dâu Việt.
China Daily dẫn lời một quan chức địa phương giấu tên cho hay một đường dây tội phạm có thể đã đứng sau vụ trên 100 cô dâu mất tích cùng một lúc. Theo ông này nhận định: “Với công nghệ thông tin liên lạc hiện đại ngày nay, tất cả các cô dâu có thể dễ dàng bỏ trốn cùng một lúc”.
Việc cưới vợ nước ngoài từ các quốc gia Đông Nam Á ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, nơi có dân số mất cân bằng giới tính vì truyền thống trọng nam khinh nữ và chính sách kế hoạch hóa gia đình nước này. Theo số liệu thống kê mới đây, tỷ lệ giới tính trong số trẻ sơ sinh của nước này hiện nay là 118 bé trai/100 bé gái.
Trong khi đó để cưới được vợ tại quê nhà, những người đàn ông Trung Quốc phải bảo đảm có nhà riêng, xe hơi và tài sản, ước tính tổng chi phí để cưới vợ ít nhất là 400,000 nhân dân tệ, khoảng 65,000 Mỹ kim.
Vì thế có rất nhiều nam nhân nước này không có khả năng để trang trải chi phí cho việc cưới vợ, đành phải tìm vợ nước ngoài thông qua những công ty môi gới hôn nhân, dẫn đến tệ nạn buôn người ngày càng gia tăng.
Tổng hợp