25/1/2026: Hội Chợ Tết Bính Ngọ tại Footscray (úc) kỷ niệm 10 năm Cổng Sài Gòn

Thị trưởng Maribyrnong cùng các các bộ trưởng, dân biểu, nghị viênvà lãnh đạo cộng đồng chuẩn bị cắt bánh sinh nhật thứ 10 Cổng Chào Sài Gòn (hậu cảnh) ở trung tâm Footrcsay ngày 25/1/2026. Hình: TVTS

Lễ Hội Tết Đông Tây Hội Ngộ lần thứ 35 – Năm Con Ngựa của Hội Thương gia Footscray FABA được tổ chức tại trung tâm Footscray vào ngày Chủ Nhật 25/1/2026 thành công tốt đẹp.

Trời nắng trong  xanh và khí hậu dễ chịu dù đang trong mùa hè ở Úc đã thu hút nhiều người đến tham dự. Có người nhận xét khách du xuân còn đông hơn năm ngoái. So với các lễ hội tết ở Melbourne bắt đầu từ vùng St Albans của hội thương gia địa phương ngày 18/1 đến lễ hội  Công viên Footscray Park vào Thứ Bảy 28/2 sắp tới của Cộng Đồng NVTD-Victoria, lễ hội Tết ở Footscray ngày 25/1 của hội thương gia FABA thường gặp may mắn, năm nào trời cũng mát và không mưa.

Đây là Lễ Hội Tết Đông Tây Hội Ngộ lần thứ 35 – Năm Con Ngựa của FABA, được tổ chức tại trung tâm Footscray trên đường Leeds Street.

Lễ hội là dịp tôn vinh tinh thần hợp tác đa văn hóa, quy tụ các cộng đồng đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Lào và Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau trong cộng đồng đa văn hóa của bang Victoria. Sự kiện có sự hiện diện của các Thị trưởng, Dân biểu tiểu bang và liên bang, Bộ trưởng cùng đại diện nhiều tổ chức cộng đồng.

FABA được ghi nhận là một cộng đồng tiêu biểu tại Footscray, nhiều thập niên qua đã đóng góp tích cực vào việc phát triển thương mại, sinh hoạt văn hóa và hoạt động thiện nguyện tại Maribyrnong như lời phát biểu của ông Chủ tịch FABA Nguyễn Hồng Ký.

Cựu Chủ tịch Hội FABA La Khải Nguyên (góc phải)  nói về sự hình thành của Cổng Chào Sài Gòn. Hình:TVTS

Dịp này, ông La Khải Nguyên, cựu Chủ tịch FABA đã đọc một diễn văn dài bằng hai ngôn ngữ nói về sự hình thành của Hội FABA, đặc biệt là Cổng chào Sài Gòn, được tóm lược như sau.

Ông La Khải Nguyên đã nhìn lại hành trình 10 năm của Cổng Chào Sài Gòn – không chỉ như một công trình kiến trúc, mà là biểu tượng tinh thần, ký ức và lời hứa của cộng đồng người Việt tị nạn tại Footscray.

Ông nhấn mạnh rằng Cổng Chào ra đời từ khát vọng của một thế hệ người Việt hơn nửa thế kỷ trước, những người đến Úc tìm tự do, dựng xây cuộc sống mới và hình thành một cộng đồng gắn bó. Hội đồng Thành phố Maribyrnong đã chính thức ghi nhận hành trình đó bằng việc xây dựng Cổng Chào như một biểu tượng mang hai ý nghĩa: sự công nhận bền vững đối với những đóng góp kinh tế, văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Việt; đồng thời là một dấu mốc cho chính Footscray – một nơi chốn chào đón, sôi động và thịnh vượng.

Quan khách tham dự Hội chợ Tết Bính Ngọ tại Footscray trên đường Leeds Street. Hình: TVTS

Diễn giả ôn lại hành trình hiện thực hóa giấc mơ cộng đồng, bắt đầu từ ý tưởng của các bậc tiên phong như cố Chủ tịch FABA Lê Văn Bình, qua nhiều ban vận động kế tiếp nhau từ năm 2011 đến 2015. Cộng đồng đã tự gây quỹ hơn 200,000 đô-la, qua đó tạo nền tảng để nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ Chính phủ bang Victoria và Hội đồng Thành phố Maribyrnong.

Về kiến trúc, Cổng Chào được thiết kế như một tác phẩm đương đại mang đậm biểu tượng Việt Nam: hình ảnh hạc – rùa, trống đồng Đông Sơn, con thuyền vượt biển và truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ, thể hiện sự kiên cường, hòa hợp và hành trình vượt khó của cộng đồng. Đây không phải là đài tưởng niệm cho một cá nhân, mà là “đài tưởng niệm cho sự thành công của cả cộng đồng”.

Phần trọng tâm của diễn văn là lời tri ân tập thể: chính quyền, các ban vận động, giới doanh nghiệp, truyền thông, tôn giáo, các nhà hoạt động cộng đồng và hàng trăm thiện nguyện viên thầm lặng. Kết thúc, ông khẳng định Cổng Chào Sài Gòn là minh chứng cho sức mạnh của tầm nhìn chung, lòng kiên trì và tinh thần đa văn hóa, đồng thời là di sản chung cho các thế hệ mai sau.

Một số hình ảnh tại Hội chợ Tết Footscray ngày 25/1/2026 của TVTS

Nghị viên và cựu Thị trưởng Thành phố Maribyrnong Cúc Lâm đưa tay chào khi  lân tiến gần  quan khách

“Vui như tết”: Hai MC Trần Đức Dũng và Thụy Kim nhảy theo điệu nhạc do Trần Đức Dũng sáng tác cùng với đoàn lân

 

Các chính trị gia Úc Việt chụp hình trước khi màn đốt pháo chấm dứt các nghi thức lễ hội Tết

Pháo nổ mừng xuân Bính Ngọ sắp tới, tại một thành phố có lễ hội xuân kéo dài nhiều tuần lễ dài nhất thế giới (khoảng 8 tuần lễ)