![]() |
Đàm Vĩnh Hưng (phải) đối diện với người biểu tình tại Crown Casino. Hình: Thái Văn A |
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (CĐNVTD-VIC) đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ Việt Nam sang trình diễn tại Fusion Nightclub, Crown Casino, Melbourne vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 3 năm 2013.
Như nhận xét của ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch C ĐNVTD-Victoria thì đã có đến hơn 200 đồng bào tham dự cuộc biểu tình này. Họ dương cao nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ bên cạnh quốc kỳ Úc bên ngoài sòng bài Crown, sát bờ sông Yarra để hô to lời phản đối không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn văn công hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn.
Ngoài ra, những bích chương viết bằng Anh ngữ được phát cho những người ngoại quốc đến coi để giúp họ biết lý do của cuộc biểu tình cũng như tố cáo sự đàn áp nhân quyền của chánh quyền và đảng Cộng sản Việt Nam.
Cùng sát cánh với đồng bào trong cuộc biểu tình ngoài ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch CĐNVTD-VIC, còn có ông Hoàng Chính Đan, Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH, ông Long thuộc hội cựu chiến binh Úc Việt (RSL-VIC) và một số khuôn mặt quen thuộc khác.
Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều trong sự ôn hòa, trật tự và chấm dứt vào lúc gần 8 giờ tối mà không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.
![]() |
Những người biểu tình chống văn nghệ của ca sĩ đoàn viên đảng CSVN Đàm Vĩnh Hưng đứng bên ngoài Crown Casino |
Phóng viên TVTS có mặt bên ngoài địa điểm biểu tình của CĐNVTD-VIC cũng như vào bên trong Crown casino để theo dõi diễn biến của cuộc trình diễn.
Trên bích chương ghi rằng khi vào cửa cần phải có thẻ chứng nhận với ảnh (Over 18 event. Photo ID will be required on entry, hiểu theo tiếng Việt là Chương trình dành cho những người trên 18 tuổi, có nghĩa khán giả đến xem đã phải trình giấy tờ cho nhân viên gác cửa kiểm soát).
Trong số những khuôn mặt quen thuộc trong các cuộc biểu tình chống văn công cộng sản lần nầy phải kể đến cựu sĩ quan hải quân Thái Văn A và chị Liễu là hai bậc cao niên cùng những người bạn trung niên khác.
Các cô bác này cho biết không phải ưa thích Đàm Vĩnh Hưng nhưng chỉ muốn vào trong để phản đối sự trình diễn của văn công cộng sản mà thôi (Đàm Vĩnh Hưng là thành viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản). Dường như các cô bác nầy có ý định dương cao cờ Vàng trong rạp để phản đối. Các cô bác tỏ ra tức giận và cho biết vì sự việc kiểm soát giấy tờ và chụp hình giấy tờ nên tỏ ý muốn biết điều nầy có đúng với luật pháp nước Úc hay không? Bởi vì họ tin rằng đây là một cuộc trình diễn văn nghệ công cộng, có bán vé cho dân chúng.
Một phụ nữ nói với phóng viên TVTS với giọng tức giận, rằng “…đưa thẻ healthcare card mà nó không chịu, mà đưa thẻ medicare nó cũng không chịu, tức là nó có cái âm mưu gì…”.
Khi TVTS hỏi ông Nguyễn Văn Bon về vấn đề này, ông Bon nói khi người ta thuê một cơ sở nào “để làm một cái private function” thì họ có quyền đưa ra một quy tắc nào đó cho những người vào, các nhân viên an ninh làm theo lệnh của người thuê rạp, nghĩa là họ làm đúng pháp luật.
Tuy nhiên, khi nghe có những cụ già trên 60 tuổi vẫn bị hỏi thẻ có hình thì quả là chuyện lạ, làm ông có cảm tưởng như đang ở Việt Nam bị hỏi giấy tờ này nọ. Ông Bon nói nếu trường hợp họ làm quá đáng và có nhiều người than phiền thì Cộng Đồng có thể tìm đến một cơ quan thẩm quyền liên hệ để bày tỏ.
Thành phần khán giả đa số là những người trẻ ăn mặc sang trọng dường như không phải là lớp trẻ sinh trưởng tại Úc. Bên cạnh đó có một số rất ít những khuôn mặt quen thuộc tại các sàn khiêu vũ tại Melbourne.
Trước giờ trình diễn vào khoảng hơn 6:30 chiều, một số đồng bào đi biểu tình đã bắt gặp Đàm Vĩnh Hưng đang ăn uống tại khu vực dưới lầu Crown. Họ đã tiến đến ca sĩ đoàn viên đảng CSVN nầy để phản đối và định đội nón có cờ Vàng lên đầu anh ta nhưng người hộ vệ đã kịp thời đưa Đàm Vĩnh Hưng thoát thân.
Khi được hỏi về tin đồn một chương trình lớn do cán bộ dân vận CS dự trù sẽ tổ chức tại Úc vào tháng Sáu nầy với những ca sĩ tên tuổi trong nước như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, ca sĩ chân dài Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Bon cho biết ngày nào đảng CSVN còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn văn công hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn.
Tại Sydney, theo thông báo của CĐNVTD-NSW thì cuộc biểu tình nhằm phản đối chương trình ca nhạc có tên là VIP PARTY DANCE WITH MR Đàm tức Đàm Vĩnh Hưng được dự trù tổ chức tại Club Marconi chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2013 đã được hủy bỏ vì buổi trình diễn nầy đã không xảy ra.
Sáng thứ Hai tuần nầy, luật sư Nguyễn Toàn PCT/Ngoại Vụ cho phóng viên TVTS biết qua điện thoại là đã không có một buổi trình diễn tại địa điểm nào khác tại Sydney.
(Phóng viên TVTS)