Phiên tòa diễn ra hôm 27.5, khi Minh Quang Pham, 33 tuổi, một người Anh gốc Việt, đã bị kết án 40 năm tù tại New York. Theo phán quyết của tòa,Minh Quang Pham bị tù 40 năm vì tội khủng bố, do đã hỗ trợ tổ chức khủng bố al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP).
Theo cáo trạng, Minh Quang Pham trong thời gian ở Yemen đã hỗ trợ thiết kế, làm hình ảnh đồ họa cho các bài báo đăng trên tạp chí tuyên truyền khét tiếng Inspire của AQAP cũng như làm video tuyên truyền cho tổ chức al-Qaeda. Trong thời gian này, thanh niên này còn lấy tên là Mohammed Amin.
Trước khi bị bắt, Minh Quang Pham chủ yếu sống ở Anh và tới Yemen vào tháng 12.2010 để được nhóm al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP) huấn luyện quân sự.
Tháng 7.2011, người này trở lại Anh sau khi bày tỏ mong muốn tiến hành một cuộc tấn công liều chết. AQAP đã chỉ thị Minh Pham tấn công dân thường bay đến sân bay Heathrow từ Mỹ hoặc Israel.
Tuy nhiên khi về đến London, Minh Quang Pham bị giữ tại phi trường vì bị khám phá thấy có mang theo đạn xuyên thép. Đến Tháng Sáu 2012, Minh bị bắt theo lời yêu cầu của chính phủ Mỹ.
Minh Quang Pham sau đó bị dẫn độ tới Mỹ vào tháng 2.2014 và hồi tháng 1 năm nay, thanh niên này thừa nhận các tội cung cấp hỗ trợ về vật chất cho AQAP, và được nhóm này huấn luyện quân sự và sử dụng súng máy. Tuy nhiên, Pham phủ nhận tội thực hiện vụ tấn công sân bay và trên thực tế, không có vụ tấn công nào xảy ra.
Cũng theo các công tố viên, người hướng dẫn Minh Quang Pham chế tạo một quả bom là Manwar al-Awlaki, một thủ lĩnh AQAP gốc Mỹ bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi năm 2011. Được biết Minh Quang Pham đã giấu quả bom trong ba lô hòng thực hiện tấncông sân bay ở London.
Trước tòa, luật sư biện hộ Bobbi Sternheim cãi về lời buộc tội, rằng thân chủ ông có kế hoạch tấn công khủng bố.
Về phần mình, thanh niên này cũng viết trong lá thư gửi thẩm phán khi nói rằng mình đồng ý thực hiện vụ đánh bom tự sát ở Heathrow chỉ vì muốn thoát khỏi trại huấn luyện ở Yemen, đồng thời cũng thừa nhận đã “nhầm lẫn nghiêm trọng” khi gia nhập tổ chức al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, tuy nhiên “chưa bao giờ có ý định làm hại bất kỳ ai.”
Tuy nhiên bà Anna Skotko, phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ, nói rằng ông Minh vì biết đang bị theo dõi nên đã hoãn lại ý định, không những thế vẫn còn gọi điện liên lạc với ông al Awlaki trong thời gian ở Anh.
Tổng hợp