 5 hội viên trong tổng số 10 hội viên sáng lập SACSEMA: Từ phải, Ông Đoàn Việt Trung, Nghị viên Trương Ngọc Lợi, Theresa Huỳnh, Bs. Vũ Kim Sơn và Ls. Nguyễn Tân Hải
5 hội viên trong tổng số 10 hội viên sáng lập SACSEMA: Từ phải, Ông Đoàn Việt Trung, Nghị viên Trương Ngọc Lợi, Theresa Huỳnh, Bs. Vũ Kim Sơn và Ls. Nguyễn Tân Hải                                Luật sư Nguyễn Tân Hải
Con Virus Vũ Hán quái ác đã cướp mất đi thời gian của mọi người gần 2 năm. Suốt hai năm nay, các buổi lễ, họp mặt của người Việt ở Melbourne đều bị đình trệ. Các hội đoàn ở Melbourne chỉ họp ban chấp hành vài người. Không thể họp đại hội được vì phải tuân theo luật lệ của chính phủ tiểu bang. Có nhiều lần một số hội đoàn đã dự định tổ chức đại hội thường niên nhưng sau đó đều phải hủy bỏ vì lockdowns.
Vì không thể đi họp được như trước kia nên người ta có sáng kiến họp online, tức la họp bằng Zoom. Tuy nhiên họp bằng Zoom có nhiều bất tiện vì khó kiểm soát được cho có thứ tự người phát biểu. Với lại có người muốn phát biểu nhưng lại bị tắt audio nên không được nói. Zoom chỉ tiện lợi cho những buổi họp ít người mà thôi.
Sau hai năm, lần đầu tiên chúng tôi được mời tham dự Đại Hội Thường Niên và Dạ Vũ Giáng Sinh của SEMVAC vào ngày thứ Năm 16/12 vừa qua. SEMVAC là viết tắt của chữ South Eastern Melbourne Vietnamese Asociations Council Inc. dịch ra tiến Việt là Hội Đồng Các Tổ Chức Việt Nam Miền Đông Nam Melbourne. Đây là một Hiệp Hội có đăng bộ với CP Tiểu Bang, chuyên cung cấp các dịch vụ xã hội cho cư dân gốc Việt vùng Đông Nam Melbourne, tức là vùng Springvale, Springvale South, Clayton, Noble Park, Dandenong v.v…

Dược sĩ Loan Ngô (trái) và Bích Thi trong buổi dạ vũ
Đại Hội Thường Niên và Dạ Vũ Giáng Sinh được tổ chức rất trọng thể tại Nhà Hàng Maxim. Chúng tôi đến muộn khoảng 15 phút vì bi kẹt xe.
Khi đến nơi đã thấy các bàn tiệc đều kín chỗ. Các quan khách đang đứng chụp hình chung trước sân khấu. Bác sĩ Vũ Kim Sơn, Phó Chủ Tịch của SEMVAC đón chúng tôi bằng một nụ cười rất tươi,anh nói: “Anh chị Hải vào chụp hình nhé”. Thế là tôi và nhà tôi được đứng chung với các quan khách để được bấm một pô hình kỷ niệm.
Liếc mắt qua các bàn tiệc, tôi thấy có đông đủ các hội đoàn vùng Đông Nam Melbourne như Hội Cao Niên VASA, Hội Phụ Nữ, Hội SIGMA, Hội đoàn người Hoa vùng Springvale, Hội đoàn người Cambodge, Trường Việt Ngữ, Đại diện Viện Bảo Tàng VN và các hội đoàn khác.
Chúng tôi ghi nhận trong số các quan khách Úc Việt có Dân Biểu Liên Bang Julian Hill, đại diện đơn vị vùng Bruce. Nghị sĩ Lee Tarlamis, Nghị sĩ Kiều Tiến Dũng, Nghị viên Trương Ngọc Lợi đại diện Thị Trưởng Greater Dandenong, Nghị viên Lana Formoso, Nghị viên Dáng Thơ vùng Miền Tây Melbourne, Ông Daniel White, Cố Vấn Chính Trị cho DB Liên Bang Úc. Về phía quan khách Việt có sự hiện diện của bà Huỳnh Bích Cẩm, CEO Hội Phụ Nữ Việt Úc, Ông Lâm Hữu Lộc, Trưởng Ban Gây Quỹ Viện Bảo Tàng Việt Nam, Bà Bé Hà, Hội Trưởng Sigma, Bà Hội Trưởng Hội Cao Niên VASA và những vị quan khách khác.
Ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy có đông đủ các thành viên trong BCH của SEMVAC. Nói đến đây chúng tôi lại quên không nhắc đến là có sự hiện diện của BCH Hội SACSEMA, một hiệp hội mới được thành lập ở vùng Đông Nam Melbourne với mục đích cung cấp các dịch vụ về sức khỏe cho cư dân cao niên trong đó có dự án thành lập Viện Dưỡng Lão ở vùng này. SACSEMA là viết tắt của chữ Saigon Aged Care of South Eastern Melbourne Association Inc. Tôi được mời tham dự Buổi lễ này với tư cách đại diện cho SACSEMA.

Quan khách và ban tổ chức trong một bàn tiệc tại Maxim Restaurant, Springvale
Đại Hội Thường niên đã được khai mạc long trọng với phần mở đầu chào cờ Úc và VNCH. Những tiếng hát quốc ca Úc va VNCH đã vang lên trong Buổi lễ với khí thế của những người đã đi tìm được tự do sau môt thời gian dài định cư tại Úc. Hơn 45 năm rồi, mặc dù tóc đã pha sương nhưng tiếng hát vẫn mạnh mẽ như xưa.
Bài thuyết trình của Bs. Sơn đã làm mọi người ngạc nhiên vì những thành quả cua SEMVAC trong năm qua. Mặc dù khó khăn vì dịch Vũ Hán nhưng SEMVAC và các thiện nguyện viên của Hội đã giúp được hơn 4,900 cases bằng cách cung cấp dịch vụ xã hội cho trên 4,000 người. SEMVAC cũng đóng góp rất nhiều vào việc thực hiện kế hoạch chủng ngừa thuốc chủng chống Covid-19.
Hiện nay Ông Trương Ngọc Lợi là Chủ Tịch của SEMVAC và Bs. Vũ Kim Sơn là Phó Chủ Tịch. Các thành viên trong BCH SEMVAC cũng đọc báo cáo về hoạt động của Hội trong năm qua. Được nghe ông Thủ Quỹ Trần Minh báo cáo chúng tôi nhận thấy là SEMVAC được sự ủng hộ đông đảo của cư dân gốc Việt vùng Đông Nam Melbourne, nhất là vùng Springvale và Springvale South. Mặc dù chỉ mới hoạt đông được vài năm nhưng SEMVAC đã trưởng thành lớn mạnh và trở thành một tổ chức dẫn đầu vùng Đông Nam Melbourne được sự mến mộ của cư dân gốc Việt và các sắc tộc khác. Một phần không nhỏ của sự thành công cũng là do sự đóng góp không mệt mỏi của SEMVAC HELPs Team Members do chị Gấm Trần dẫn đầu. Chị cũng đã đọc tường trình những thành quả của HELPs Team.
Trong số những quan khách lên phát biểu ý kiến chúng tôi nhận thấy có ông Dân Biểu LB Julian Hill, Nghị sĩ Kiều Tiến Dũng, Ông Trương Ngọc Lợi. Có phần chương trình phát quà lưu niệm cho Helps Team Members.
Đại diện SACSEMA, tôi đã tường thuật lại tiến trình thành lập Hội Thiện Nguyện này. Cách đây đúng 8 tháng, do nhu cầu của cư dân vùng Đông Nam Melbourne cần thành lập một Viện Dưỡng lão để săn sóc các vị cao niên không thể tự sống một mình hoặc sống chung với con cháu được, 10 người gốc Việt đủ mọi ngành nghề đã cùng nhau họp lại để thành lập SACSEMA. Trong tiến trình thành lập các thành viên sáng lập đã tổ chức nhiều phiên họp với các vị dân cử liên bang và tiểu bang để tìm sự hỗ trợ cho Dự Án Xây Dựng Viện Dưỡng Lão Sài Gòn và cho Chương trình Cung cấp Dich vụ Trợ giúp Tại Nhà cho người cao niên
Nhân dịp này tôi cũng xin nêu tên 10 sáng lập viên và BCH của SACSEMA như sau:

Ban tổ chức và quan khách tại nhà hàng Maxim, Springvale
Dự án Viện Dưỡng Lão Sài Gòn ở vùng Đông Nam Melbourne được dự tính hoàn tất trong vòng 5 năm, năm hoàn thành chậm nhất là 2027. Dự Án Xây Dựng Viện Dưỡng Lão Sài Gòn rất cần sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của cư dân gốc Việt mọi nơi, nhất là cư dân vùng Đông Nam Melbourne. Dự Án này mang lại lợi ích thiết thực cho người Việt nam sinh sống ở Melbourne, nhất là các vị cao niên.
Trong Đêm Đại Hội Thường Niên và Dạ Vũ Giáng Sinh, chúng tôi nhân thấy có nhiều màn trình diễn ca, múa đặc sắc của các ban múa, hát, line dancing thuộc các hội đoàn người Việt, người Hoa, người Cambodge ở vùng Đông Nam Melbourne, Hội AVA, Huong Que Dancing Group. Các Ca sĩ Trung Hiếu của Maxim và Thuy Kim cũng đã trình bày nhũng nhạc phẩm trữ tình cho phần dạ vũ. Các món ăn ngon đã đươc nhà hàng phục vụ chu đáo.
Buổi lễ thành công mỹ mãn đã bế mạc vào lúc 10.30 PM trong niềm hân hoan của mọi người tham dư.
Mặc dù chỉ mới sinh hoạt trực tiếp với các hội đoàn và cư dân vùng Đông Nam Melbourne được gần một năm tôi đã nhận ra ngay một điều là các hội đoàn và cư dân thuộc mọi sắc tộc vùng Đông Nam Melbourne đã sống rất hài hòa với nhau xứng đáng là một vùng tiêu biểu cho chính sách Đa Văn Hóa của nước Úc chúng ta. Chúc cho Hội SEMVAC ngày một phát triển, mang lại an lạc cho cư dân ngừơi Việt và đóng góp vào sự thành công của Cộng Đồng Người Việt Vùng Đông Nam Melbourne.
LS Nguyễn Tân Hải