Ấn Độ rúng động vì em bé 4 tuổi bị hai người đàn ông hiếp dâm

13 Tháng 10, 2015 | Tin thể thao

 



 

Sự căm phẫn về vấn nạn hiếp dâm tại Ấn Độ lại dâng trào sau khi một em bé 4 tuổi đã bị hai người ông cưỡng hiếp.


 


Cảnh sát Ấn Độ vào hôm 13.10 cho hay họ đã bắt giữ hai người đàn ông vì bị cáo buộc hãm hiếp một em bé 4 tuổi.


 


Reuters dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cấp cao tham gia điều tra cho biết cô bé sống tại một khu ổ chuột,cả cha lẫn mẹ đều phải đi làm mỗi ngày. Theo lời cha của cô bé kể lại thì ông phát hiện con gái mình nằm bất tỉnh gần một đường ray xe lửa ở thủ đô New Delhi.


 


Ông Vijay Singh, sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ hiếp dâm, cho biết những kẻ cưỡng hiếp sau khi thỏa cơn thú tính, đã dùng đá để đánh đập và bỏ mặc cô bé. Mặc dù bị thương nặng nhưng cô bé vẫn cố lết về nhà.


 


Trong khi đó truyền thông địa phương đưa tin, nội tạng cô bé bị tổn thương nặng và cô bé chuẩn bị phải trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp tại bệnh viện Safdarjung.


 


Em bé 4 tuổi này được cho đã nhận ra một trong những người làm hại mình là Rahul (26 tuổi). Theo lời khai của cô bé với cảnh sát, có vẻ như Rahul đã dụ dỗ cô bé ăn mì tôm và sau đó đưa tới quận Keshav Puram.


 


Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ New Delhi (DCW) Swati Maliwal viết trên Twitter: “Khi tôi đến thăm cô bé, tình trạng của em thật không thể diễn tả được. Cha mẹ cô bé rất nghèo. Khi nào những tội ác ghê tởm như vậy mới dừng lại”.


 


Bà Maliwal cũng so sánh vụ tấn công bé gái 4 tuổi với vũ hiếp dâm nữ sinh y khoa Nirbhaya, 23 tuổi, vào tháng 12 năm 2012 và nói rằng “Mỗi ngày chúng ta đều có một Nirbhaya tại Delhi”.


 


Cũng nên nhắc lại rằng hồi tháng 12 năm 2012, Ấn Độ đã một phen rúng động khi một nữ sinh bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt ở thủ đô New Delhi sau đó chết vì vết thương quá nặng. Vụ việc làm rúng động dư luận và hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra nhưng vấn nạn cưỡng hiếp phụ nữ vẫn không suy giảm.


 


Tổng hợp