Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ công du châu Á vào tuần
tới mà không ghé Trung Quốc. Photo Courtesy: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ cùng với các quan chức quân sự Nhật Bản, Úc, Việt Nam và các nước khác sẽ dừng lại ở Phi Luật Tân.
The Washington Post ngày 8.4 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ bắt đầu một chuyến công du châu Á, tập trung nhiều vào ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn Đông Nam Á, bao gồm Biển Đông đang tranh chấp. Nhưng ông sẽ không ghé Trung Quốc mặc dù trọng tâm thảo luận là về bản thân Trung Quốc.
Chuyến thăm sẽ bao gồm Ấn Độ và Phi Luật Tân trước khi ông Carter quay sang thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập và Ả Rập Xê Út. Lầu Năm Góc đã tìm cách tăng cường quan hệ với Ấn Độ và Phi Luật Tân khi Trung Quốc bành trướng sức mạnh quân sự, leo thang quân sự hóa Biển Đông.
Cũng theo báo Washington Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook, cho biết ông Carter sẽ không đến Trung Quốc, dù trước đó hồi tháng 11.2015, ông Carter đã nhận lời mời đến thăm Trung Quốc trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Mã Lai.
Trong cuộc gặp đó ông Ashton B. Carter và ông Thường Vạn Toàn đã đồng ý lên lịch chi tiết về chuyến thăm của ông Carter đến Trung Quốc vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không có tên trong các điểm tại châu Á ông Carter và phía Mỹ đã báo với Trung Quốc về quyết định hủy thăm này.
Hiện chưa rõ lịch trình thay đổi có phải nhằm gửi thông điệp tới Trung Quốc hay không. Nhưng thay đổi diễn ra trong bối cảnh quan hệ quân sự hai nước đang đi xuống, khi Mỹ và Trung Quốc ngày càng mâu thuẫn khi Bắc Kinh cố thực thi tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, trong đó có việc xây dựng 7 đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tuy nhiên theo các chuyên gia nhận định, dù ông Carter hủy chuyến thăm Bắc Kinh, nhưng quan hệ quân sự giữa 2 nước không có gì gọi là xấu để một vị Bộ trưởng Quốc phòng phải tránh né.
“Mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung quốc không hoàn toàn tồi tệ. Chính vì vậy tôi ngạc nhiên khi ông Carter lại hủy chuyến đi Bắc Kinh”, bà Bonnie Glaser, chuyên gia cao cấp của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) ở Washington phát biểu, theo Wall Street Journal.
Theo chuyên gia này, ông Carter có thể nhân chuyến đi để bày tỏ sự phản đối của Washington đối với hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trong những cuộc gặp trực tiếp với giới lãnh đạo và quân đội Trung Quốc.
Tổng hợp