Bộ tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia được trao Giải Nobel Hòa Bình

09 Tháng 10, 2015 | Tin thể thao

 


 








Các thành viên của Bộ tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia: Photo Courtesy: AFP

 


Với những đóng góp của nền dân chủ đa nguyên cho Tunisia, Bộ tứ Đối thoại Quốc gia của nước này đã trở thành chủ nhân giải Nobel Hòa Bình 2015. Đây là kết quả gây bất ngờ khi trước đó ứng viên nặng ký cho giải thuộc về Đức Giáo hoàng Francis, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.


 


Bộ tứ này gồm 4 tổ chức quan trọng trong xã hội dân sự Tunisia: Tổng liên đoàn lao động Tunisia (UGTT), Liên đoàn công nghiệp Tunisia (UTICA), Liên đoàn nhân quyền Tunisia (LTDH) và Hiệp hội luật sư Tunisia.


 


Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel Na Uy, Bộ tứ Đối thoại quốc gia Tunisia được thành lập vào mùa hè năm 2013, sau khi xảy ra cuộc Cách mạng Hoa nhài năm 2011.


 


Vào năm đó, Cuộc Cách mạng Hoa nhài bùng nổ ở Tunisia đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng “Mùa xuân Ả Rập” ở hàng loạt quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi như Algeria, Ai Cập, Yemen, Jordan, Saudi Arabia, Syria, Libya, Morocco…


 


Cùng lúc đó tình hình tại Tunisia cũng ngày càng xấu đi, và Bộ tứ này vào thời điểm đó đã đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hướng đi hòa bình và dân chủ của Tunsia thời hậu Mùa xuân Ả-rập.


Theo Ủy ban Nobel Na Uy, giải thưởng trên nhằm khích lệ người dân Tunisia, những người đã vượt qua những thách thức lớn để đặt nền tảng cho sự hòa giải dân tộc.


 


Reuters dẫn lời Kaci Kullman Five, đứng đầu ủy ban, nói rằng: “”Nhóm thiết lập một tiến trình chính trị hòa bình thay thế vào thời điểm Tunisia trên bờ vực nội chiến. Giải thưởng là sự khích lệ đối với người dân Tunisia, những người đã vượt qua nhiều thách thức để đặt nền móng cho một quốc gia đoàn kết. Ủy ban hy vọng đây sẽ là hình mẫu để các quốc gia khác học tập”.


 


Đây được xem là kết quả đầy bất ngờ vì trước đó nhiều lời đồn đoán giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay sẽ thuộc về những ứng viên sáng giá như Giáo hoàng Francis, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Chiến dịch quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN)…


 


Giải Nobel Hòa bình được trao hàng năm vào ngày 10/12, ngày mất của Alfred Nobel, tại thủ đô Oslo của Na Uy.


 


Theo nguyện vọng của Alfred Nobel, nhà sáng lập các giả Nobel, giải Nobel Hòa Bình được quyết định bởi Ủy ban Giải Nobel Na Uy do Quốc hội Na Uy lập ra. Trong khi đó, các giải Nobel khác được trao tại Thụy Điển và do Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển quyết định.


 


Mỗi giải thưởng bao gồm một huy chương vàng, một giấy chứng nhận và số tiền thưởng trị giá 8 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 960,000 Mỹ kim).


 


Tổng hợp