Ban tổ chức giải Úc mở rộng 2018 đã tổ chức bốc thăm phân nhánh cho các tay vợt tham dự giải. Theo kết quả bốc thăm, cả đương kim vô địch Roger Federer (Thụy Sỹ, 2) và cựu vô địch Novak Djokovic (Serbia, 14) đều rơi vào nhánh đấu khó.
Ở nhánh đấu của tay vợt 36 tuổi Federer, những đối thủ của anh sẽ gặp nhiều khả năng sẽ là Richard Gasquet (Pháp, 29) ở vòng 3, Milos Raonic (Canada, 22) hay Sam Querrey (Mỹ, 13) tại vòng 4 và ở tứ kết sẽ là nhánh đấu của Juan Martin del Potro (Argentina, 12) hoặc á quân giải ATP Finals 2017 David Goffin (Bỉ, 7). Trong đó, tay vợt Mỹ Querrey từng tạo ra bất ngờ ở mùa giải năm ngoái khi vào đến bán kết Wimbledon và tứ kết Mỹ mở rộng. Còn cả Del Potro lẫn Goffin đều có nhữn trận thắng trước Federer ở mùa giải năm ngoái khi “tàu tốc hành” đạt được phong độ rất cao.
Cũng rơi vào nhánh đấu khó như Federer là tay vợt từng 6 lần vô địch tại đây là Djokovic. Đối thủ đầu tiên của Djokovic là Donald Young (Mỹ). Nhưng khó khăn sẽ sớm đến với Djokovic khi ngay tại vòng 2 anh phải gặp tay vợt rất khó chơi là Gael Monfils (Pháp).
Nếu vượt qua những khó khăn này, Djokovic còn phải đối đầu với hạt giống trẻ Alexander Zverev (Đức, 4) ở vòng 4 trước khi gặp nhánh đấu của Dominic Thiem (Áo, 5) hoặc Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 9) ở tứ kết. Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, người hâm mộ hy vọng sẽ có trận đấu giữa Federer gặp Djokovic ở bán kết.
Trong khi đó, nhánh đấu của hạt giống số 1 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) được xem là nhẹ hơn khi chỉ có thể gặp khó khăn trước John Isner (Mỹ, 16) ở vòng 4 và Marin Cilic (Croatia, 6) ở tứ kết. Nhánh đấu còn lại, hạt giống số 3 Grigor Dimitrov (Bungaria) vẫn được đánh giá cao cùng với Jack Sock (Mỹ, 8), Kevin Anderson (Nam Phi, 11) hay Nick Kyrgios (Úc, 17).