![]() |
Ông Jeb Bush có cha và anh trai đều từng là tổng thống. Photo Courtesy: WSJ |
Cựu thống đốc tiểu bang Florida, Jeb Bush, 62 tuổi cuối cùng đã chấm dứt những suy đoán kéo dài hàng tháng qua về việc ông sẽ ra tranh cử chức tổng thống Mỹ.
Theo tin từ tờ The Guardian, ông Jeb Bush, con trai cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush và là em trai của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, tuyên bố sẽ chính thức tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Với thông báo trên, ông Jeb Bush đã trở thành ứng cử viên sáng giá đầu tiên của đảng Cộng Hòa muốn tranh cử chức vị tổng thống.
Vào hôm 15.6, ông Jeb Bush đọc bài phát biểu thông báo chiến dịch tranh cử ở trường Đại học Dade tại Miami. Ngoài ra cũng trong cùng ngày, đội ngũ của ông Jeb Bush đã công bố bảng hiệu tranh cử của ông, chỉ có một chữ Jeb đỏ trên nền trắng, số 2016 nhỏ bên dưới.
Trước đó, vào năm 2012, dù được dảng Cộng Hòa hậu thuẫn nhưng đến phút cuối cùng ông Jeb lại quyết định ngồi ngoài cuộc đua. Ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney lúc ấy cũng thất bại trước ông Barack Obama. Ông Jeb Bush cho biết sẽ chính thức thành lập một ủy ban chính trị vào tháng 1.2015.
Giới quan sát nhận định ông Jeb Bush cố tình tránh để cái họ Bush gây tranh cãi của ông vào logo. Trước đó, ông Jeb Bush cũng đã đến thăm ba nước châu Âu là Đức, Ba Lan và Estonia. Ông liên tục ca ngợi cha mình là cựu Tổng thống George H.W. Bush với vai trò gìn giữ hòa bình trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh lạnh.
Tuy nhiên ông hoàn toàn không nhắc đến ông anh trai George W. Bush, người đã đẩy nước Mỹ sa lầy vào hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq, đồng thời bị chỉ trích là đã thực hiện các chính sách sai lầm, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008.
Ông Jeb Bush nhấn mạnh ông không muốn bám vào quá khứ mà sẽ tập trung vào các thay đổi trong tương lai. “Tôi có thể thực hiện những quyết định khó khăn. Tôi có đủ kinh nghiệm sống” – ông Jeb Bush khẳng định.
Các nhà phân tích nhận định, ông Jeb Bush sẽ là ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng Hòa nhờ gia đình danh giá, song ông không vượt trội quá nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác. Dự kiến sẽ có tới 15 chính trị gia Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ.
Trong khi đó, cựu Đệ nhất phu nhân kiêm Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được đánh giá là ứng cử viên số 1 của đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào năm 2016. Trong đảng Dân Chủ, bà Clinton hầu như không có đối thủ đáng kể nào.
Tổng hợp