FBI bắt giữ các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới

28 Tháng 5, 2015 | Tin thể thao

 


 


 








Cảnh sát thực hiện cuộc bắt giữ quan chức FIFA tại khách sạn Baur au Lac tại Zurich. Photo Courtesy: Reuters

 


Có tới 9 quan chức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ tại Zurich vào 6h sáng ngày 27.5 (theo giờ Thụy Sĩ) trong đó có cả Phó chủ tịch đương nhiệm FIFA Jeffrey Webb.


 


Vụ bắt giữ xảy ra khi có hơn một chục nhân viên cảnh sát mặc thường phục xuất hiện bất ngờ tại khách sạn Baur au Lac ở Zurich vào khoảng 6h sáng trước khi đột kích vào các căn phòng nơi các quan chức FIFA đang ở.


 


Việc bắt giữ gây rúng động làng túc cầu này do Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thực hiện. Những nghi can bị bắt giữ vì bị nghi ngờ liên quan các vụ nhận hối lộ để ủng hộ Nga đăng cai World Cup 2018 và Qatar đăng cai World Cup 2022. Ngoài ra còn có những cáo buộc những người này tham nhũng và nhận hối lộ từ các công ty tiếp thị ở Nam Mỹ và Mỹ.


 


Phía Mỹ cho biết vụ bắt giữ này chỉ mới là khởi đầu của chiến dịch chống tiêu cực. Sở dĩ FBI và cảnh sát Thụy Sĩ cùng phối hợp tổ chức bắt giữ vì các quan chức FIFA tụ tập một chỗ, đồng thời ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, khó dẫn độ.


 


Lực lượng chức năng Thụy Sĩ cho hay, chiến dịch bắt giữ các quan chức FIFA được thành lập do các cá nhân này bị cáo buộc liên quan đến các hành vi tham nhũng, tẩy rửa tiền bẩn ước lên đến hơn 100 triệu Mỹ kim, được coi là khoản “lại quả” cho việc Nga và Qatar giành được quyền đăng cai các vòng chung kết World Cup 2018 và 2022.


 


Văn phòng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cũng khẳng định, lực lượng chức năng nước này đã tiến hành kiểm tra và niêm phong các dữ liệu máy tính trong tại trụ sở FIFA.


 


Ngay sau khi xảy ra sự việc, FIFA đã tổ chức họp báo và trước các câu hỏi của giới truyền thông, ông Walter De Gregorio – Giám đốc Cơ quan Truyền thông và quan hệ công chúng của FIFA cho biết, ông không hề hay biết cuộc bắt giữ cho đến khi được thông báo. Ông cũng thừa nhận lý do của việc bắt giữ là do những nghi ngờ liên quan đến tham nhũng và hối lộ.


 


Trước việc các thành viên của FIFA bị bắt giữ, chính quyền Mạc Tư Khoa đã lên tiếng phản đối và cho rằng việc này là “nằm ngoài thẩm quyền” và “trái luật” của Mỹ. Phía Nga cho rằng Mỹ đang “nỗ lực bất hợp pháp”, dùng vụ FIFA để tranh thủ áp đặt luật lệ của mình lên các nước khác.


 


Nga cũng nhấn mạnh vụ bắt giữ lần này sẽ “không làm hoen ố hình ảnh của FIFA” và không liên quan tới các quyết định của tổ chức này, bao gồm các quyết định nhân sự. Ngoài ra Nga kêu gọi Mỹ nên tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục pháp lý quốc tế bằng cách không can thiệp vào trường hợp cáo buộc tham nhũng tại FIFA.


 


Theo The Guardian (Anh), không có người Nga nào trong vụ bắt giữ vừa qua. Tuy nhiên chưa chắc Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko không bị yêu cầu trả lời.


 


Ông Mutko làm nhiệm vụ trong Ủy ban điều hành FIFA từ năm 2009. Ủy ban này có trách nhiệm đưa ra quyết định trao quyền đăng cai các kỳ World Cup. Trong khi đó, quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 được đưa ra trong năm 2010. Ông Mutko nói với hãng tin Itar-TASS là sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin và “không có gì phải che giấu”.


 


Tổng hợp