![]() |
Cảnh sát truy đuổi hai anh em nhà Tsarnaev (ảnh nhỏ trên góc trái). Photo Courtesy: AFP |
Trong phiên tòa xét xử can phạm liên quan đến vụ đánh bom tại cuộc chạy đua marathon ở Boston, Mỹ, luật sư bào chữa cho nghi can Dzokhar Tsarnaev tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng cố gắng tuyển dụng anh trai của nghi phạm là Tamerlan Tsarnaev.
Viên luật sư này cho biết FBI từng yêu cầu Tamerlan trở thành một người cung cấp thông tin của cơ quan này và báo cáo về cộng đồng Hồi giáo và Chechnya. Theo viên luật sư này cho biết ông dựa vào những thông tin từ gia đình và các nguồn khác của thân chủ cho thấy rằng FBI từng liên lạc với ba mẹ của Tamerlan và Dzokhar nhiều lần, đồng thời cũng hỏi nghi can về những tìm kiếm của anh ta trên mạng và yêu cầu anh ta cung cấp thông tin đó cho FBI.
Các luật sư biện hộ cho rằng các cuộc hỏi thăm của FBI đối với Tamerlan và gia đình đã tạo áp lực cho họ khiến anh ta rơi vào nỗi đau khổ tột cùng cũng như chứng hoang tưởng khiến Tamerlan cùng em trai là nghi can Dzokhar tiến hành vụ đánh bom tại Boston. Tuy nhiên, CNN dẫn một hồ sơ khác của tòa án cho biết chính phủ phủ nhận mọi cáo buộc trên của luật sư bào chữa.
Phiên tòa xét xử nghi can Dzokhar Tsarnaev sẽ diễn ra ngày 3-11. Dzokhar bị buộc 30 tội danh liên bang liên quan đến vụ đánh bom khiến 3 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương hồi ngày 15.4.2013.
Cảnh sát đã bắn chết Tamerlan trong một cuộc truy đuổi liên quan đến vụ đánh bom.