![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bỏ phiếu tại TP Istanbul trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 7.6. Photo Courtesy: Reuters |
Tham vọng gia tăng quyền lực của đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xem như tan thành mây khói khi trong cuộc bầu cử vào hôm 7.6, đảng của ông đã mất số phiếu bầu.
Theo tờ The New York Times (Mỹ) dẫn kết quả kiểm 99% phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7.6 cho thấy đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chỉ giành được sự ủng hộ của 41% số cử tri đi bỏ phiếu. Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) xếp ở vị trí thứ hai với 25% số cử tri ủng hộ.
Với kết quả này, đảng AKP vẫn là đảng có tỉ lệ được ủng hộ cao nhất nhưng đã mất thế đa số tại quốc hội. Kết quả này thấp hơn nhiều so với tỉ lệ gần 50% số phiếu ủng hộ trong lần tổng tuyển cử trước vào năm 2011.
Dự kiến, đảng AKP sẽ nắm giữ 258 ghế trong quốc hội 550 ghế của Thổ Nhĩ Kỳ, không đủ quá bán để tự thành lập chính phủ.
Ngoài ra kết quả trên sẽ khiến đảng AKP lần đầu tiên phải chia sẻ quyền lực với những đảng khác kể từ khi lên nắm quyền 13 năm tới. AKP sẽ phải thương thảo với đảng khác về việc lập chính phủ liên hiệp, dự kiến kéo dài khoảng 45 ngày. Nếu mọi chuyện không suông sẻ, ông Erdogan có thể kêu gọi một cuộc bầu cử mới.
Kết quả trên cũng đồng nghĩa với việc cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối kế hoạch sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Erdogan để chuyển từ chế độ nghị viện sang chế độ tổng thống với quyền lực tập trung vào tay người đứng đầu nhà nước.
Cùng ngày, Thủ tướng đồng thời là Chủ tịch đảng AKP Ahmet Davutoglu đã thừa nhận kết quả bỏ phiếu trên và tuyên bố tôn trọng lựa chọn của người dân.
Tổng hợp