Bàn thắng có phần may mắn của Forsberg giúp Thụy Điển thắng tối thiểu Thụy Sĩ 1-0, qua đó trở thành đội thứ 7 góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2018.
Cuộc đọ sức giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ trở nên hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cả 2 đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. ĐT Thụy Sĩ tạo ra được khá nhiều những tình huống nguy hiểm với sự cơ động của tiền vệ Shaqiri.
Trong khi đó, sức mạnh ĐT Thụy Điển dựa vào tiền đạo Marcus Berg. Cầu thủ đang thi đấu tại UAE có tới 13 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn vào lưới thủ thành Sommer bên phía Thụy Sĩ.
Thế trận cân bằng chỉ duy trì trong đúng hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, ĐT Thụy Sĩ tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỉ số. Thế nhưng, sự chặt chẽ nơi hàng phòng ngự ĐT Thụy Điển khiến Shaqiri cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút thứ 66, tiền vệ cánh trái Forsberg bên phía Thụy Điển có một pha dứt điểm từ xa đập chân hậu vệ Thụy Sĩ rồi làm tung lưới thủ thành Sommer mở tỉ số trận đấu.
Nhận bàn thua, ĐT Thụy Sĩ ồ ạt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, các cầu thủ Thụy Điển tiếp tục triển khai lối đá phòng ngự phản công đầy chắc chắn nhằm chờ đợi sự sơ hở của đối phương. Tuy nhiên, tất cả những pha tấn công bên phía Thụy Sĩ đều bị bẻ gãy bởi các cầu thủ Thụy Điển.
Đây là lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi, Thụy Điển mới có mặt ở tứ kết của một kỳ World Cup. Hơn nữa, thành tích này của Thụy Điển càng làm khán giả bất ngờ hơn khi đội bóng này không có sự phục vụ của siêu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic từng là cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển trong hơn 10 năm liên tiếp. Anh đã quyết định chia tay ĐTQG sau khi Thụy Điển bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2016. Tiền đạo sinh năm 1981 đươc xem là linh hồn trong cách chơi bóng của Thụy Điển, không ít lần anh đóng vai người hùng.
Sau khi sau khi Thụy Điển giành vé đến Nga nhờ thắng trận play-off trước Italia, Zlatan cũng từng úp mở về chuyện sẽ trở lại khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, sau đó anh quyết định sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
Việc Zlatan không góp mặt ở World Cup 2018 tưởng như là một thiếu vắng lớn. Thế nhưng, trái ngược với sự bị quan đó, Thụy Điển đã chứng minh rằng họ vẫn đang sống tốt mà chẳng cần Ibra. Với chiến thắng trước Mexico và Hàn Quốc tại vòng bảng và mới đấy nhất là chiến thắng 1-0 trước Thụy Sỹ, Thụy Điển cũng đã chính thức có được 1 suất tại vòng tứ kết World Cup 2018. Điều này họ đã từng làm được ở năm 1994.
Như vậy, Thụy Điển đã cho thấy bây giờ đây, họ đã là môt đội bóng và không còn núp dưới cái bóng của Ibrahimovic. Không có Ibrahimovic Thụy Điển còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tổng hợp