![]() |
Quan chức hai bên tham gia cuộc đàm phán marathon tại khu vực biên giới chung. Photo Courtesy: AFP |
Tình hình căng thẳng giữa hai miền Nam-Bắc Hàn Quốc xem ra chưa có cơ hội thuyên giảm dù quan chức hai bên đã có cuộc họp thâu đêm.
Vào hôm 23.8, phát biểu với báo giới, phát ngôn nhân của Tổng thống Hàn Quốc Min Kyung-wook cho biết cuộc đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên đã bắt đầu từ tối ngày 22.8 tới sáng ngày 23.8. Tuy nhiên cuộc đàm phán thâu đêm này đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng nào.
Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng làm xói mòn tiến trình này khi tiếp tục các hoạt động triển khai trên biển và trên bộ. Trong khi đó Bình Nhưỡng đã phản pháo rằng: “Chúng tôi đã tự kiềm chế trong hàng thập kỉ qua. Giờ chắc không có ai có thể nói rằng, tự kiềm chế sẽ giúp ích cho việc giải quyết tình hình”.
Sau khi cuộc họp kết thúc, đài NBC dẫn nguồn tin từ giới chức Hàn Quốc cho hay Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh “Trều Tiên phải xin lỗi vì đã đặt mìn làm bị thương 2 binh sĩ Hàn Quốc”.
Bà Geun-hye còn nói: “Chúng ta sẽ không xuống nước. Nếu Triều Tiên không xin lỗi, chúng ta sẽ đáp trả thích đáng”. Phía Bình Nhưỡng đã phủ nhận đứng sau vụ nổ đó.
Cùng lúc cuộc đàm phán đang diễn ra, Bình Nhưỡng bị tố triển khai 50 tàu ngầm và 10 tàu đệm khí chở lực lượng đặc nhiệm đổ bộ. Hàn Quốc cũng huy động thêm nhiều khí tài chống tàu ngầm, như máy bay tuần tra P-3C và tàu khu trục. Ngoài ra, 6 chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc được điều động tham gia tập trận ở Alaska – Mỹ đã trở về nước sớm hơn dự kiến hôm 23.8.
Cũng vào hôm 23.8, tờ báo Oriental Daily, có trụ sở tại Hồng Kông, đưa tin cư dân mạng Trung Quốc đăng tải hình ảnh xe bọc thép và xe tăng đi qua các đường phố tại TP Diên Cát, tỉnh Cát Lâm. Khu vực này được xem là trung tâm thương mại trọng điểm giữa Trung Quốc và Triều Tiên, cách biên giới 2 nước chưa đến 30 km.
![]() |
Xe tăng và xe bọc thép của quân đội Trung Quốc rầm rộ trên đường phố thị trấn Diên Cát, biên giới Bình Nhưỡng. Photo Courtesy: Want China Times |
Về phần mình, Washington đang có sự thảo luận với Seoul về khả năng sẽ điều một máy bay ném bom chiến lược B-52 và một tàu ngầm hạt nhân có vũ trang tới Hàn Quốc.
Các nguồn tin cho biết Mỹ có thể điều động oanh tạc cơ B-52 Stratofortress, được trang bị bom phá boong ke, và một tàu ngầm hạt nhân đang đóng quân tại thành phố Yokosuka, Nhật Bản.
Seoul và Washington trước đây thường điều động tàu chiến, chiến đấu cơ, oanh tạc cơ như tàu sân bay USS George Washington, chiến đấu cơ F/A-18 Hornet, để phô diễn lực lượng trước những hành động được cho là khiêu khích từ Bình Nhưỡng.
Triều Tiên luôn phản đối mạnh mẽ những hành động tương tự của liên minh Mỹ – Hàn.
Tổng hợp