![]() |
Người biểu tình tại Seoul hôm 5.12. Photo Courtesy: Reuters |
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đang đối diện với làn sóng phản đối dữ dội khi vào ngày 5.12, đã có hàng chục ngàn người xuống đường để đòi nữ tổng thống phải từ chức.
Vụ việc xảy ra khi có hàng chục ngàn người đổ ra đường tuần hành qua trung tâm TP Seoul yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi vì vụ cảnh sát đụng độ với các nhà hoạt động nông nghiệp và lao động hồi tháng trước.
Theo ước tính của cảnh sát, cuộc biểu tình tại thủ đô đã thu hút khoảng 30,000 người, ít hơn nhiều so với 70,000 người tham dự cuộc biểu tình hôm 14.11. Những người biểu tình đã cầm theo biểu ngữ “Park Geun-hye hãy từ chức đi”, hay “Hãy dừng ngay việc thay đổi luật lao động”.
Đoàn người cũng đi đến khu vực gần bệnh viện nơi ông Baek Nam-gi, một nông dân 69 tuổi vẫn đang được chữa trị sau khi bị chấn thương vùng đầu do cảnh sát dùng vòi nước tấn công trong buổi tuần hành ngày 14.11.
Trước đó bà Geun Hye đã thông qua kế hoạch sa thải công nhân dựa trên hiệu suất, giảm lương của lao động cao cấp, thuê những người trẻ hơn nhằm giảm tỉ lệ thất nghiệp thanh niên.
Không những thế, tổng thống cũng bị các nhà hoạt động giáo dục phản đối về quyết định thay thế sách giáo khoa lịch sử đang sử dụng bằng sách do chính phủ ban hành. Các nhà giáo dục cho rằng sách giáo khoa do chính phủ soạn thảo sẽ bị ảnh hưởng bởi vấn đề chính trị, cụ thể là thay đổi những thông tin liên quan tới Tổng thống Park Chung Hee, cha bà Park Geun Hye.
Cuộc biểu tình diễn ra ngày 5.12 chủ yếu được tổ chức bởi tầng lớp lao động, trong đó có các nông dân và công nhân để chống lại điều kiện làm việc tồi tệ dưới thời Tổng thống Park.
Tuy xuất hiện các cuộc biểu tình nhưng chính sách lao động của tổng thống Park vẫn được nhiều bộ phận công chúng ủng hộ. Một cuộc thăm dò mới công bố hồi tháng 9-2015 trên 1.002 người dân cho thấy 70% người dân đồng ý với các chính sách trên.
Tổng hợp