Cho rằng trung vệ phía Real Madrd, Sergio Ramos, đã cố tình chơi tiểu sảo đối với Mohamed Salah, khoảng 200,000 người hâm mộ đã ký tên đòi EFA và FIFA trừng phạt vì pha bóng đó.
Sự giận dữ của các cổ động viên dành cho Sergio Ramos trong pha va chạm khiến Mohamed Salah phải rời sân vì dính chấn thương và có thể vắng mặt ở World Cup 2018, không ngừng tăng lên dù trận chung kết Champions League đã khép lại hơn 24 giờ.
Cụ thể trong trận chung kết ở Champions League, vào phút 28 giữa Real Madrid vs Liverpool, Ramos và Salah đã có pha va chạm dẫn đến chấn thương của ngôi sao người Ai Cập. Cả hai khóa tay nhau khi ngã xuống và người trung vệ của Real đã đè lên vai Salah. Hành động kéo tay, vật xuống sân của Ramos đã trực tiếp gây ra chấn thương nặng ở vùng vai cho chân sút bên phía Liverpool. “Vua Ai Cập” nén đau để thi đấu nhưng cũng chỉ trụ thêm được vài phút trước khi rời sân trong nước mắt ở phút 31.
Vì thế, người hâm mộ đã không thể ngồi yên nhìn Mohamed Salah chịu sự bất công. Tài khoản có tên “Mohamed Salah Abdel-Hakeem” đã mở một cuộc trưng cầu trên trang change.org để kêu gọi UEFA, FIFA đưa ra án phạt dành cho Sergio Ramos vì hành vi phi thể thao với đoạn mô tả sau đây.
Salah nằm đau đớn sau pha va chạm. Photo Courtesy: Reuters
Tài khoản Mohamed Salah Abdel-Hakeem viết: “Sergio Ramos đã cố tình kẹp cánh tay của Salah rồi vật xuống sân khiến cầu thủ người Ai Cập bị chấn thương vai và đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2018”.
“Ramos là tấm gương xấu cho các cầu thủ trẻ trong tương lai. Thay vì chọn cách thi đấu sòng phẳng, anh ấy lại dùng tiểu xảo để khiến cầu thủ đối phương bị thương. UEFA và FIFA nên có án phạt dành Ramos và những người chơi tương tự để nâng cao tinh thần của môn thể thao này”.
Chỉ vài giờ sau khi cuộc kêu gọi được phát động, đã có hơn 200,000 người tham gia ký tên vào bản kiến nghị. Con số này hứa hẹn sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Trước đó vào năm 2016, một cuộc biểu tình trên trang change.org cũng được tổ chức nhằm kêu gọi UEFA tước 5 danh hiệu vô địch châu Âu của Real Madrid từ mùa 1955/56 đến 1959/60 vì lý do không cùng thể thức với Champions League hiện tại.
Đã có hơn 50,000 người tham gia ký nhưng cuộc biểu tình không mang lại kết quả. UEFA chẳng có lý do gì tước bỏ những thành quả đạt được trong quá khứ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.