![]() |
Người biểu tình Hy Lạp giơ biển kêu gọi “hãy cho Hy Lạp một cơ hội”. Photo Courtesy: The Independent |
Dù đã nỗ lực đưa ra những thương lượng phút chót với các chủ nợ, nhưng Hy Lạp đã thành quốc gia phát triển đầu tiên chính thức vỡ nợ trước IMF.
Theo CNN, với việc không thể thanh toán đúng hạn 1.7 tỷ Mỹ kim cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hy Lạp chính thức vỡ nợ từ ngày 1.7.
Trong tuyên bố từ IMF đưa ra cuối ngày 30.6, Giám đốc truyền thông IMF Gerry Rice nhấn mạnh Hy Lạp sẽ không được tiếp cận các nguồn lực tài chính của IMF cho đến khi việc thanh toán được thực hiện.
Như vậy, Hy Lạp đã trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển đầu tiên vỡ nợ trước IMF, một tổ chức tài chính quốc tế với 188 quốc gia thành viên có nhiệm vụ duy trì sự ổn định của nền kinh tế thế giới.
Trước khi chính thức bị vỡ nợ, Hy Lạp đã có những cố gắng cuối cùng vào hôm 30.6, khi văn phòng Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, chính phủ nước này đã đề xuất một thỏa thuận 2 năm với Cơ chế Bình ổn châu Âu để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính của Athens, và nhằm tái cấu trúc nợ đồng thời.
Cơ chế Bình ổn châu Âu được hiểu là quỹ cứu trợ thường trực của Khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu, được khởi động từ 2012. Mục tiêu của chương trình này là duy trì ổn định tài chính trong khu vực đồng Euro.
Trong khi đó, trong thông báo công bố trên trang mạng của IMF, phát ngôn nhân của IMF Gerry Rice cho hay Hy Lạp sẽ chỉ được phép tiếp nhận các khoản vay khác của IMF trong điều kiện đã thanh toán xong khoản nợ vừa đáo hạn này.
Chủ nhật tuần này (5.7) Hy Lạp sẽ tiến hành bỏ phiếu trưng cầu ý dân về đề xuất gói nợ gần đây nhất của các chủ nợ châu Âu.
Chính phủ kêu gọi người dân nói “không” trong lá phiếu của họ, tuy nhiên hơn 10,000 người Hy Lạp đã ủng hộ việc nói “có” trong cuộc tuần hành tại thủ đô Athens ngày hôm nay bất chấp mưa dông.
Tổng hợp